An Giang cải táng 88 hài cốt liệt sĩ

Tỉnh An Giang vừa tổ chức lễ cải táng 88 hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ ở Campuchia và trong nước, đưa về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, phường Thới Sơn, thị xã Tịnh Biên.
0:00 / 0:00
0:00
Lô thanh nhãn của Tổ hợp tác Trạng Tí Garden chuẩn bị xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
Lô thanh nhãn của Tổ hợp tác Trạng Tí Garden chuẩn bị xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Số hài cốt liệt sĩ này do Đội K90 (Quân khu 9) và Đội K93 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang) tìm kiếm, quy tập; trong đó có 84 hài cốt chưa xác định được danh tính, quê quán liệt sĩ.

Nhiều hộ thoát nghèo nhờ tín dụng chính sách xã hội

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đã có gần 859.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được vay vốn với tổng số tiền hơn 14.000 tỷ đồng.

Qua đó, giúp gần 126.000 lượt hộ thoát nghèo, gần 80.000 học sinh, sinh viên khó khăn tiếp cận vốn vay; hơn 127.800 lao động được hỗ trợ vốn tạo việc làm; hơn 12.900 lao động được hỗ trợ vốn vay đi làm việc ở nước ngoài…

Cần Thơ xuất khẩu 1,2 tấn thanh nhãn sang Mỹ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ phối hợp Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ xuất, nhập khẩu Vina T&T vừa xuất khẩu lô thanh nhãn đầu tiên sang thị trường Mỹ. Lô hàng 1,2 tấn thanh nhãn này do Tổ hợp tác Sản xuất cây ăn trái Trạng Tí Garden (huyện Cờ Đỏ) trồng và được xuất khẩu bằng đường hàng không.

Hiện, tổ hợp tác Trạng Tí Garden có 11 thành viên với 69 ha trồng thanh nhãn chất lượng cao, giá bán hơn 70.000 đồng/kg, cao hơn 30% so với trồng theo phương pháp truyền thống.

Thả hơn 109 triệu con ong ký sinh để bảo vệ vườn dừa

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bến Tre đã thả 109,2 triệu con ong ký sinh để diệt sâu đầu đen gây hại vườn dừa. Bến Tre có diện tích dừa lớn nhất nước với gần 80 nghìn ha. Hiện diện tích dừa bị nhiễm sâu đầu đen là hơn 592 ha, tăng hơn 327 ha so với đầu năm.

Nắng nóng là điều kiện thuận lợi để sâu đầu đen sinh sôi, gây hại vườn dừa. Ngoài nhân nuôi ong ký sinh để diệt sâu đầu đen, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo người dân sử dụng thuốc sinh học để diệt sâu đối với những vườn dừa bị nhiễm nặng.

Cuối năm 2024 sẽ bàn giao mặt bằng mở rộng sân bay Cà Mau

An Giang cải táng 88 hài cốt liệt sĩ ảnh 1

Một góc sân bay Cà Mau hiện nay.

Tỉnh Cà Mau đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm bảo đảm đến cuối tháng 12/2024 sẽ bàn giao 100% mặt bằng phục vụ mở rộng sân bay Cà Mau cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Sân bay Cà Mau hiện là sân bay cấp 3C, công suất tối đa 200.000 hành khách/năm, chỉ khai thác các tàu bay cỡ nhỏ. Đến năm 2030, sân bay sẽ được mở rộng đường cất hạ cánh, sân đỗ đáp, nâng cấp nhà ga... để sau khi được nâng cấp, mở rộng sẽ là sân bay cấp 4C, công suất khoảng 1 triệu hành khách/năm, bảo đảm tiếp nhận các dòng tàu bay tầm trung.

Diện tích sầu riêng của Tiền Giang vượt quy hoạch khoảng 2.000 ha

Đến nay, tổng diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã hơn 22.000 ha, vượt so với định hướng quy hoạch phát triển diện tích trồng sầu riêng của tỉnh đến năm 2030 khoảng 2.000 ha.

Tình hình này được dự báo sẽ làm mất cân đối cung-cầu dẫn đến nguy cơ rớt giá; việc mở rộng diện tích trồng trên các vùng đất có điều kiện canh tác không phù hợp cho cây sầu riêng như đất nhiễm phèn... sẽ dẫn đến không chủ động được nước tưới tiêu và việc tiêu thụ...

Bàn giao nhà “Mái ấm cho người nghèo” cho 3 hộ dân nơi biên giới

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phối hợp Ủy ban nhân dân phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, vừa tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm cho người nghèo” nơi biên giới cho 3 hộ dân, gồm:

Ông Nguyễn Văn Tiền, ngụ Khu phố 3; bà Trần Kim Phượng và ông Nguyễn Văn Kìa, cùng ngụ Khu phố 5, phường Đông Hồ. Tổng kinh phí xây dựng 3 căn nhà là 240 triệu đồng lấy từ nguồn của chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024.

Nhiều cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng

Từ đầu năm 2024 đến nay, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang phối hợp các cơ quan chức năng đã thanh tra, kiểm tra 48 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và phát hiện nhiều cơ sở vi phạm. Kết quả phân tích, kiểm tra từ 45 mẫu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho thấy, có 12 mẫu không đạt chất lượng.

Đoàn thanh tra đã ban hành 11 quyết định xử phạt với tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước 179 triệu đồng; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt 1 trường hợp vi phạm hành chính với số tiền 139 triệu đồng.