“Ăn chặn” tiền hỗ trợ dân, cần xử lý nghiêm

NDĐT - Năm 2011 - 2012, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) được giao hàng trăm triệu đồng hỗ trợ cho hộ nghèo cây giống, con giống theo Chương trình 135 và được phân bổ 249 căn nhà 167, tổng vốn hơn 2 tỷ 91 triệu đồng. Trong khi dân còn khổ, hai lãnh đạo xã An Thạnh Đông tìm cách “rút” tiền hỗ trợ hộ nghèo chi xài sai quy định.

Thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, tháng 4-2012, xã An Thạnh Đông triển khai ra dân chọn mua mía giống và heo giống.

Nghe Nhà nước hỗ trợ, các hộ nghèo mừng như bắt được vàng. Tuy nhiên, ông Võ Hoàng Long (Bí thư Đảng ủy xã) và ông Nguyễn Công Trạng (Chủ tịch UBND xã) chỉ đạo thực hiện hết sai phạm này đến sai phạm nọ.

Sau khi tính toán, xã thống nhất lấy hơn 104 triệu đồng/242 triệu đồng mua 41 nghìn 680 kg mía giống với giá 2.500 đồng/kg để cấp phát cho 38 hộ dân. Mặc dù ông Trạng ký hợp đồng với ông Lâm Vinh Em ở thị trấn Long Phú, huyện Long Phú với số lượng mía và giá mía như trên, nhưng ông Em chỉ giao 38 nghìn 600 kg mía (còn thiếu hơn ba tấn). Ông Long và ông Trạng chỉ đạo cho cán bộ xóa đói giảm nghèo của xã lập hai danh sách: Một danh sách cấp phát mía cho 38 hộ dân hết số mía theo hợp đồng đã ký là 41 nghìn 680 kg để quyết toán hết số tiền với huyện; danh sách còn lại cấp phát số mía thực tế chỉ có 38 nghìn kg. “Qua mặt” cấp trên bằng cách này để lấy gần tám triệu đồng tiền chênh lệch.

Bà con ở An Thạnh Đông cho biết, vào thời điểm đó, giá mía cùng loại giống K88-92, tại địa phương chỉ có 1.400 đồng/kg, nhưng không hiểu sao các ông này lại đến tận thị trấn Long Phú mua với giá cao là 2.500 đồng/kg. Việc làm này vừa gây thất thoát tiền Nhà nước hỗ trợ cho dân nghèo (tăng giá, tăng chi phí chuyên chở) vừa kém hiệu quả (mía khô, dập do vận chuyển…).

Không chỉ lấy tiền chênh lệch mía, ông Trạng còn đích thân ký hợp đồng trị giá hơn 137 triệu đồng với ông Trần Anh Tuấn ở xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú (Trà Vinh) mua 106 con heo giống với giá cao là 1 triệu 300 nghìn đồng/con. Tuy nhiên, trên thực tế, ông Trạng thỏa thuận với ông Tuấn chỉ tính với giá 1 triệu 100 nghìn đồng/con; hơn 21 triệu đồng tiền chênh lệch, ông Trạng lấy “bỏ túi” riêng.

Khi nhận được heo giống, người dân chưa hết mừng trong bụng, đã khóc dở mếu dở khi chưa tới 10 ngày, heo đã lăn ra chết nhiều, có hộ cả hai con heo được hỗ trợ đều chết cả như hộ bà Huỳnh Thị Bé Hai, bà Phan Thị Nén, ông Lâm Thuận…

Ông Cô Văn Bổ phàn nàn: “Nhà nước lo cho dân, hỗ trợ heo để nuôi, dân mừng lắm! Nhưng không biết sao số heo mấy ông này mua về, có người nuôi sống, có người nuôi chết hết trơn”.

Ông Long còn chỉ đạo cán bộ xã rút tiền từ nguồn Chương trình 167 và nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề theo Quyết định 74 gửi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cù Lao Dung, tổng số tiền của 22 lần gửi lên đến bạc tỷ. Số tiền lãi thu được từ việc làm trái quy định này hơn 14 triệu đồng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật về ngân sách, chiếm dụng tiền kinh phí của chương trình mục tiêu quốc gia.

Trưởng Ban Nhân dân ấp Trương Công Nhựt, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung Phan Văn Đực cho biết, khi xây nhà, nhiều hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở 167 không nhận được tiền kịp thời, phải bỏ công ăn việc làm đi tới đi lui nhiều lần, mong sớm nhận được tiền để trả cho chủ cơ sở bán vật liệu xây dựng. Ông Long còn nhiều sai phạm khác như: chỉ đạo bán dầm cầu sắt bắt qua rạch Lòng Đầm do dân đóng góp, không đưa vào sổ sách, chi tiêu trái quy định; lập hồ sơ cư trú khống tại xã An Thạnh Đông để con đi học đại học được hưởng chế độ theo Chương trình 135…

Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung Lê Văn Hiểu cho biết, ông Long và ông Trạng chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình 135 mua mía giống, heo giống hỗ trợ cho hộ nghèo; rút tiền Chương trình 167 chỉ đạo gửi ngân hàng; bán dầm cầu sắt cũ rạch Lòng Đầm, mua sắm trang thiết bị phục vụ cơ quan đều sai quy định Nhà nước, trái nguyên tắc tài chính. Huyện đã quyết định thu hồi tiền chênh lệch số lượng mía giống nộp trả lại Chương trình 135 và hỗ trợ cho hộ nghèo thụ hưởng đúng quy định; thu tiền lãi phát sinh do gửi tiền Chương trình 167 vào ngân hàng nộp vào quỹ Ngày vì người nghèo của xã An Thạnh Đông; thu hồi tiền bán dầm cầu nộp vào ngân sách xã, sử dụng cho mục đích phúc lợi ở địa phương.

Huyện còn yêu cầu Đảng ủy, UBND xã chấn chỉnh, kiểm điểm tập thể Công an xã An Thạnh Đông, cá nhân trong việc chuyển nhập hộ khẩu không đúng quy định; tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý các Chương trình 135, 167, 74 trên địa bàn toàn huyện để vốn chương trình phát huy hiệu quả đến tận nhân dân; đồng thời kiến nghị xem xét kiểm điểm, phê bình, xử lý cán bộ sai phạm theo quy định.

Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung Nguyễn Thành Văn nói dứt khoát: “Cán bộ sai phạm đến đâu, xử lý đến đó”.

Có thể bạn quan tâm