AANZFTA, cơ hội mới cho các ngành xuất khẩu truyền thống của Việt Nam

Mục đích của cuộc họp báo lần này là thông tin tới cộng đồng doanh nghiệp, người dân Việt Nam hiểu rõ ý nghĩa của Khu vực thương mại tự do Asean – Australia – New Zealand về tiềm năng hợp tác song phương giữa Việt Nam với Australia, New Zealand để sẵn sàng xây dựng cho mình kế hoạch khai thác tốt nhất lợi ích và tránh được những khó khăn bất lợi.

Về cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú nhấn mạnh, Hiệp định này mang lại rất nhiều cơ hội cho các bên tham gia và việc nắm bắt cơ hội để đem lại những lợi ích cho cả hai phía phụ thuộc vào khả năng của mỗi bên song “thách thức nhất là với các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh thấp”.

Theo hiệp định này, Australia và New Zealand (hiện mỗi nước đang nhận 100 đầu bếp, 100 lao động kỹ thuật cao sang 2 nước này làm việc trong thời gian 4 năm) cam kết sẽ tăng số lượng người lao động Việt Nam có chất lượng cao sang  làm việc và mở rộng ưu tiên với những người có nhu cầu sang học tập đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam.

AANZFTA được ký kết vào ngày 27-2-2009 tại Cha-am, Thái –lan, sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2009, chậm nhất vào tháng 1-2010. Đây là một hiệp định thương mại lớn nhất được ký kết kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tác động tới một khu vực rộng lớn với dân số 600 triệu người và GDP vào khoảng 2,7 ngàn tỷ đô-la Mỹ.

AANZFTA sẽ thiết lập một khuôn khổ hoàn chỉnh và toàn diện cho việc tăng cường thương mại và đầu tư giữa Australia và Việt Nam, mở rộng dòng chảy thương mại, thúc đẩy các trao đổi về hàng hoá và dịch vụ giữa hai quốc gia.

Hiệp định này được xây dựng dựa trên chuẩn mực của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) bao gồm những cam kết về lộ trình cắt giảm thuế quan, quy tắc xuất xứ, mở cửa thị trường dịch vụ và cam kết di chuyển thể nhân, các thoả thuận riêng biệt trong nhiều lĩnh vực quan trọng như phụ lục về dịch vụ tài chính, viễn thông, phụ lục về thủ tục giải quyết tranh chấp.

Theo kế hoạch, đến năm 2018, ASEAN, Australia và New Zealand cùng cam kết xoá bỏ thuế quan với ít nhất 90% số dòng thuế. Điểm đáng chú ý là việc các bên cam kết thiết lập cơ chế hợp tác chặt chẽ nhằm đảm bảo các biện pháp phi thuế như cơ chế cấp phép, tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ không tạo ra những rào cản thương mại không cần thiết trong khu vực.

Ngay sau khi Lễ ký, Australia, New Zealand đã ký và trao văn kiện chính thức công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ. Điều này có nghĩa là, trong bất kỳ cuộc điều tra nào về chống bán phá giá mà Australia tiến hành liên quan tới hàng nhập khẩu từ Việt Nam vào Australia trong tương lai, Việt Nam sẽ bình đẳng như mọi quốc gia thành viên khác của WTO.

Buổi họp báo do Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, Bộ Công thương và phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

Có thể bạn quan tâm