Báo Cờ giải phóng là cơ quan tuyên truyền cổ động trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương.

“Cờ giải phóng” phất cao, giục giã Tổng khởi nghĩa

Trong giai đoạn quyết định cuối cùng của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, báo Cờ giải phóng - “Cơ quan tuyên truyền cổ động Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương” - là tờ báo cách mạng hàng đầu phất cao lá cờ đấu tranh giải phóng dân tộc trong giai đoạn tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945.

Triển lãm 'Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy - biểu tượng của lòng tự hào dân tộc Việt Nam' thu hút sự quan tâm của người xem.

Những biểu tượng của lòng tự hào dân tộc

Ngày 1-9, tại Hà Nội, trong chuỗi những hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã khai mạc Triển lãm “Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy: Biểu tượng tự hào dân tộc Việt Nam”. Triển lãm được Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ) thực hiện. 

 Thu hút đầu tư xây dựng chợ trung tâm huyện Đại Từ khang trang.

An toàn khu Đại Từ hôm nay

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, cùng với Định Hóa, Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn huyện Đại Từ (Thái Nguyên) là an toàn khu (ATK). Từ đầu tháng 8-1954, Bác Hồ và các cơ quan đầu não kháng chiến chuyển đại bản doanh về xã Hùng Cường (nay là xã Bản Ngoại), huyện Đại Từ, để chuẩn bị về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Thực hiện mong ước của Bác, ATK Đại Từ hôm nay đang chuyển mình về mọi mặt

Vào ngày 19-8-1945, nhân dân biểu tình giành chính quyền tại Bắc Bộ phủ (Hà Nội).

Cội nguồn sức mạnh xây dựng đất nước

Cách đây 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên mùa thu lịch sử. Ðó là tiến hành thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám, đập tan ách áp bức, bóc lột nặng nề của chế độ thực dân và phong kiến, giành lấy chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Ðông - Nam Á.

Luật sư Hoàng Duy Hùng, tác giả bài viết.

Cách mạng Tháng Tám qua cảm nhận của một người Mỹ gốc Việt

Ý nghĩa vĩ đại nhất của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sau gần một thế kỷ bị nước ngoài đô hộ, dưới sự lãnh đạo của Việt Minh và Ðảng Cộng sản, dân tộc Việt Nam đã giành lại nền độc lập, người Việt Nam được làm chủ vận mệnh của mình, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (1945 - 2020), từ nước Mỹ, Luật sư Hoàng Duy Hùng đã gửi tới Báo Nhân Dân bài viết chia sẻ những cảm nhận của ông về sự kiện quan trọng này. Dẫu còn một số nhìn nhận, đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, nhưng trên tinh thần tôn trọng tác giả, xin giới thiệu với bạn đọc toàn bộ bài viết này.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn và Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa đại diện Ban liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu. (Ảnh: Nguyệt Ánh)

Gặp mặt Đoàn thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 17-8, Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp Ban liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu tổ chức chương trình gặp mặt thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu hoạt động trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tới dự có: Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.