72,3% số vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển xe máy gây ra

Theo Tổng cục Thống kê, những tháng đầu năm nay, tuy các ngành, các cấp, các địa phương đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp và chưa được cải thiện nhiều. Ðáng chú ý là, số vụ TNGT chủ yếu do lái mô-tô, xe máy, chiếm 72,3% và do lái xe ô-tô chiếm 31,7%.

Tính chung năm tháng qua số vụ tai nạn giao thông (TNGT) tuy giảm 20,7%, nhưng số người chết do TNGT tăng 7% so với năm tháng đầu năm 2003, do đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Riêng từ 21-4-2004 đến hết ngày 20-5-2004, trên phạm vi cả nước đã xảy ra 1.522 vụ TNGT, làm chết 1.090 người và bị thương 1.409 người. Trong đó, có 11 vụ TNGT nghiêm trọng, làm 34 người chết và 60 người bị thương. So với tháng 5-2003, số vụ TNGT giảm 2,6%, số người bị thương giảm 8,4%, nhưng số người chết tăng 20%. Trong số các vụ TNGT, hầu hết là TNGT đường bộ, chiếm 96,52% số vụ (tăng 0,44% so với tháng 4-2004).

Nguyên nhân chính gây ra TNGT đường bộ do lỗi của người tham gia giao thông, chiếm tới 77% số vụ, trong đó, do chạy quá tốc độ quy định chiếm 24,9%; tránh, vượt sai quy định 14%; do say rượu, bia 5,1%; thiếu quan sát 16,5%; đi sai phần đường 13,6%. Ngoài ra, còn do các nguyên nhân khác như phương tiện giao thông không bảo đảm an toàn; cầu, đường. Ðáng chú ý là, số vụ TNGT chủ yếu do lái mô-tô, xe máy, chiếm 72,3% và do lái xe ô-tô chiếm 31,7%.

Có thể bạn quan tâm