Trong số 437 tác phẩm của 437 tác giả, nhóm tác giả dự thi Giải báo chí toàn quốc năm 2004 của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội đồng Giải đã quyết định tặng thưởng tới 63 tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm thuộc sáu loại giải.
Trong hai ngày 15 và 16-1, Hội đồng Giải báo chí toàn quốc năm 2004 của Hội Nhà báo Việt Nam đã họp để quyết định tặng Giải báo chí năm 2004 tới các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí toàn quốc năm 2004.
Năm 2004, các cấp Hội nhà báo trong cả nước đã nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tuyển chọn các tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc gửi về Hội đồng Giải báo chí toàn quốc dự giải. Ban Thư ký của Hội đồng Giải đã nhận được 437 tác phẩm của 437 tác giả, nhóm tác giả do 67 Hội đồng cơ sở tuyển chọn gửi dự thi theo đúng Ðiều lệ Giải.
25/27 Ủy viên Hội đồng Giải tham dự kỳ họp đã nhất trí với đề nghị của Ban sơ khảo đưa vào xem xét tại vòng chung khảo 87 tác phẩm của 87 tác giả, nhóm tác giả thuộc các loại hình báo chí để xét thưởng ở sáu loại giải.
Sau hai ngày làm việc khẩn trương, tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội đồng Giải báo chí toàn quốc năm 2004 đã xem xét thẩm định, tiến hành bỏ phiếu kín và quyết định tặng thưởng Giải báo chí toàn quốc năm 2004 tới 63 tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm thuộc sáu loại giải. Cụ thể như sau:
I- Giải báo chí đối với thể loại tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép (Tên tác giả xếp theo thứ tự số phiếu bầu):
* Giải A có 1 giải:
1- Nhóm tác giả: Vũ Xuân Bân, Ngô Anh Văn, Nguyễn Tiên Tri, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Quang Vinh - Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam với tác phẩm: "Chùm bài về Tây Nguyên".
* Giải B có 3 giải:
1- Nhóm tác giả: Việt Ân, Nguyễn Yên, Hà Thanh Minh - Liên chi hội Nhà báo báo Quân đội Nhân dân với tác phẩm: "Loạt bài: Thái Bình - Hướng đột phá từ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp".
2- Tác giả: Bắc Văn (Văn Bắc) - Liên chi hội Nhà báo báo Nhân Dân với tác phẩm: "Vai trò tổ chức Ðảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh".
3- Nhóm tác giả: Trần Trường Chiến, Cù Xuân Trường, Lê Hoàng Anh - Báo Hà Nội Mới, Hội Nhà báo Hà Nội với tác phẩm: "Chùm bài: 50 năm Ðiện Biên Phủ - Hà Nội".
* Giải C có 5 giải:
1- Nhóm tác giả: Bùi Lợi, Nguyễn Hân, Phạm Tiến Sĩ, Nguyễn Ngọc Thái, Bùi Thị Hải Yến - Hội Nhà báo tỉnh Bình Ðịnh với tác phẩm: "Chùm bài về phòng chống dịch cúm gia cầm".
2- Tác giả: Cù Tất Thắc - Hội Nhà báo tỉnh Nam Ðịnh với tác phẩm: "Nghĩa Hưng sau dồn điền đổi thửa".
3- Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàn, Ðào Tâm Thanh, Trương Ðức Minh Tứ, Trương Hoa Phượng, Phan Hoài Hương - Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị với tác phẩm: "Loạt bài: Nạn nhân chất độc da cam - đã đến lúc nỗi đau lên tiếng".
4- Tác giả: Kim Anh (Khôi Nguyên) - Liên chi hội Nhà báo báo Nhân Dân với tác phẩm: "Hãy làm nên những Ðiện Biên Phủ trong thời kỳ đổi mới".
5- Tác giả: Nguyễn Thị Thu Tâm - Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh - Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh với tác phẩm: "Loạt bài: Chuyện dài về quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh: Quy hoạch treo - những hệ lụy".
* Giải Khuyến khích có 3 giải:
1- Tác giả: Linh Nga Niê K'Dam - Hội Nhà báo tỉnh Ðác Lắc với tác phẩm: "Thư ngỏ của nhà nghiên cứu Linh Nga Niê K'Dam gửi K'Sokơk: K'Sokơk - Hãy giúp Amí của ông yên hưởng tuổi già".
2- Nhóm tác giả: Trần Quang Vinh, Hà Lệ Uyên - Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam với tác phẩm: "Chùm bài: Quảng Trị - vùng đất thiêng".
3- Tác giả: Bùi Hoàng Tám - Chi hội Nhà báo báo Gia đình và Xã hội với tác phẩm: "Về việc một số cán bộ cao cấp phải ra hầu tòa - các chính khách nói gì?".
II- Giải báo chí đối với thể loại bình luận, chuyên luận, xã luận, bút ký chính luận (Tên tác giả xếp theo thứ tự số phiếu bầu):
* Giải A có 1 giải:
1- Tác giả: Hồ Quang Lợi - Liên chi hội Nhà báo báo Quân đội Nhân dân với tác phẩm: "Ván cờ thâm hiểm".
* Giải B có 2 giải:
1- Tác giả: Kim Thoa - Báo Hà Nội Mới, Hội Nhà báo Hà Nội với tác phẩm: "Loạt bài: Chất lượng giáo dục, thử nhìn vấn đề không mới bằng cách không cũ".
2- Tác giả: Phạm Văn Khánh - Liên chi hội Nhà báo báo Nhân Dân với tác phẩm: "Cụm bài: Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh".
* Giải C có 3 giải:
1- Nhóm tác giả: Lại Văn Long, Ðinh Ngọc Quảng, Trịnh Thị Thu Hiền - Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh với tác phẩm: "Ðằng sau vụ kích động gây rối trật tự công cộng tại Tây Nguyên".
2- Nhóm tác giả: Lưu Vinh, Hồng Thái - Báo Công an Nhân Dân, Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an với tác phẩm: "Loạt bài: Về sự kiện Tây Nguyên".
3- Tác giả: Phạm Tài Nguyên - Chi hội Nhà báo cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam với tác phẩm: "Xung quanh việc nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng".
III- Giải báo chí đối với thể loại phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí (Tên tác giả xếp theo thứ tự số phiếu bầu):
* Giải A có 1 giải:
1- Nhóm tác giả: Bùi Thanh, Bảo Trung, Lê Ðức Dục, Lưu Ðình Triều, Kim Sơn, Hoàng Phước Long, Trung Nghĩa và tập thể - Báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh với tác phẩm: "Loạt bài: Ký tên vì công lý, xoa dịu nỗi đau da cam".
* Giải B có 4 giải:
1- Nhóm tác giả: Nguyễn Minh Quang, Phan Huy Hà, Nguyễn Ðức Hòa, Lê Thanh Phong, Cao Hùng, Ngọc Huân - Chi hội Nhà báo báo Lao động với tác phẩm: "Loạt bài: Thủ tục hành chính nỗi khổ của dân".
2- Tác giả: Vũ Vân Anh - Báo Hà Nội Mới, Hội Nhà báo Hà Nội với tác phẩm: "Loạt bài: Về tình trạng tăng giá thuốc tân dược".
3- Nhóm tác giả: Ðặng Trung Hội, Lê Anh Dũng, Kiều Bình Ðịnh - Liên chi hội Nhà báo báo Quân đội Nhân Dân với tác phẩm: "Loạt bài: Xung quanh vụ gây rối trật tự ở Tây Nguyên".
4- Tác giả: Hoàng Lâm báo Thể thao Ngày nay, Hội Nhà báo Hà Nội với tác phẩm: "Loạt bài: Về chuyện tiền và quyền ở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam".
* Giải C có 6 giải:
1. Tác giả: Lê Thiết Thạch - Chi hội Nhà báo Thời báo Tài chính Việt Nam với tác phẩm: "Lưu danh trong Văn Miếu - Không thể tùy tiện".
2. Nhóm tác giả: Trần Duy Phương, Nguyễn Minh Quang, Lưu Quang Ðịnh, Phùng Bắc, Xuân Quang, Quang Hà, Lê Thanh Nguyên và tập thể Chi hội Nhà báo Lao Ðộng với tác phẩm: "Loạt bài: Giao thông ký sự".
3. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Lan - Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh với tác phẩm: "Loạt bài: Chuyên viên anh là ai?".
4. Tác giả: Phạm Thục - Báo Sài Gòn giải phóng, Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh với tác phẩm: "Loạt bài: Chuyện ông già làng "5 đổi mới".
5. Tác giả: Trần Hữu Việt - Chi hội Nhà báo báo Tiền Phong với tác phẩm: "Làng Bến - Cảnh báo về những làng quê không bình yên".
6. Nhóm tác giả: Thu Thành, Nguyễn Hồng, Phan Hòa, Uông Thái Biểu, Nhật Hằng, Bá Tích: Liên chi hội Nhà báo báo Nhân Dân với tác phẩm: "Loạt bài: Về sự kiện Tây Nguyên".
* Giải Khuyến Khích có 5 giải:
1. Tác giả: Thái Thị Lệ Hằng - Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa với tác phẩm: "Loạt bài: Cho vay nặng lãi - những tảng băng ngầm".
2. Nhóm tác giả: Kim Trí, Dương Thành Trung, Nguyễn Vĩnh Phú, Ngô Thanh Trường - Chi hội Nhà báo báo Thanh Niên với tác phẩm: "Loạt bài: Mãi lộ trắng trợn giữa Sài Gòn".
3. Nhóm tác giả: Nguyễn Bảo Trâm, Bùi Thanh Tâm - Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh với tác phẩm: "Loạt bài: Ðường dây trộm xác ở pháp trường Long Bình".
4. Tác giả: Nguyễn Văn Tấn (Nguyễn Ngọc) - Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long với tác phẩm: "Loạt bài: Thủy sản đồng bằng sông Cửu Long - tìm một hướng đi bền vững".
5. Tác giả: Cao Xuân Thái - Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang với tác phẩm: "Gượng dậy sau thảm họa".
IV - GIẢI BÁO CHÍ ÐỐI VỚI THỂ LOẠI PHÁT THANH (Tên tác giả xếp theo thứ tự số phiếu bầu):
* Giải A có 1 giải:
1. Tác giả: Trần Ðức Thành - Ban Kinh tế - Liên chi hội Nhà báo Ðài Tiếng nói Việt Nam với tác phẩm: "Ðằng sau giá thép trong nước tăng là gì?".
* Giải B có 2 giải:
1. Tác giả: Nguyễn Thu Lương - Ban Văn hóa - Xã hội, Liên chi hội Nhà báo Ðài Tiếng nói Việt Nam với tác phẩm: "Nỗi đau da cam".
2. Tác giả: Phạm Mạnh Hùng - Ban Kinh tế, Liên chi hội Nhà báo Ðài Tiếng nói Việt Nam với tác phẩm: "Nhìn nhận lại mô hình sông Hậu".
* Giải C có 4 giải:
1- Tác giả: Hồng Nhung - Ban Thời sự, Liên chi hội Nhà báo Ðài Tiếng nói Việt Nam với tác phẩm: "Chuyện kể về người em trai liệt sĩ anh hùng Phan Ðình Giót".
2. Tác giả: Ðỗ Thị Kim Hoàng - Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tác phẩm: "Nghị lực".
3. Tác giả: Ngô Thiệu Phong - Ban Văn hóa - Xã hội, Liên chi hội Nhà báo Ðài Tiếng nói Việt Nam với tác phẩm: "Hội khỏe Phù Ðổng có xa rời mục đích?".
4. Nhóm tác giả: Lý Vinh, Nguyễn Thanh Giang, Triệu Tài Phong - Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang với tác phẩm: "Ở nơi đá khóc người".
* Giải Khuyến khích có 1 giải:
1. Nhóm tác giả: Phạm Thanh Hà, Trịnh Ðình Thiệu Cơ quan thường trú miền trung, Liên chi hội Nhà báo Ðài Tiếng nói Việt Nam với tác phẩm: "Loạt bài: Nhật ký xe dù miền Trung".
V- GIẢI BÁO CHÍ ÐỐI VỚI THỂ LOẠI BÁO HÌNH (Tên tác giả xếp theo thứ tự số phiếu bầu):
* Giải A có 1 giải:
1. Tác giả: Trần Quốc Huy - Ban Chuyên đề - Liên chi hội Nhà báo Ðài Truyền hình Việt Nam với tác phẩm: "Ti Lo và con Voọc".
* Giải B có 4 giải:
1. Nhóm tác giả: Vũ Chính, Bùi Duy Ðông, Nguyễn Văn Bình - Chi hội Nhà báo Ðiện ảnh Quân đội Nhân dân với tác phẩm: "Nước mắt sân chơi".
2. Nhóm tác giả: Ngọc Hòa, Viết Ðức, Văn Quyến - Chi hội Nhà báo Truyền hình Quân đội Nhân dân với tác phẩm: "Chuyên A Kay đi nhà trẻ".
3. Nhóm tác giả: Trần Quỳnh, Viên Hùng Giang - Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang với tác phẩm: "Xóa lười là xóa nghèo".
4. Nhóm tác giả: Nguyễn Khắc Quang, Trần Thanh Khiết - Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai với tác phẩm: "Bên dòng sông Ba".
* Giải C có 4 giải:
1. Nhóm tác giả: Phạm Việt Tùng, Phạm Hương Giang, Minh Tâm, Tuấn Bình - Liên chi hội Nhà báo Ðài Truyền hình Việt Nam với tác phẩm: "Bác Hồ - Người Thầy, người đồng nghiệp".
2. Nhóm tác giả: Nguyễn Thường, Ðình Phan - Hội Nhà báo tỉnh Cần Thơ với tác phẩm: "Dự án trồng keo lai ở U Minh Hạ (Cà Mau)".
3. Nhóm tác giả: Văn Chung, Văn Doanh - Chi hội Nhà báo Truyền hình Quân đội Nhân dân với tác phẩm: "Vị tướng ở miệt vườn".
4. Nhóm tác giả: Hoàng Thanh Vân, Phạm Bá Manh, Vũ Ðình Khánh - Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương với tác phẩm: "Có một thư viện gia đình ở làng quê".
* Giải khuyến khích có 8 giải:
1. Nhóm tác giả: Hà Minh Thiện, Nguyễn Khắc Vinh, Nguyễn Văn Nhất - Truyền hình Vì an ninh Tổ quốc, Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an với tác phẩm: "Chuyện ở Cam Ranh - Có đường cá chết, ngư dân hết đường".
2. Nhóm tác giả: Phan Văn Cường, Phan Trọng Hoàng - Hội Nhà báo thành phố Ðà Nẵng với tác phẩm: "Trở lại các bãi vàng sa khoáng ở miền núi Quảng Nam".
3. Nhóm tác giả: Quang Vinh, Thanh Hùng, Dương Chiến, Lê Nam, Ðức Hoan, Trung Thành - Truyền hình Vì an ninh Tổ quốc, Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an với tác phẩm: "Hành vi phạm tội của gã thầy bói Lê Thanh Vọng".
4. Nhóm tác giả: Chu Minh, Ðức Ðạt - Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang với tác phẩm: "Chúng tôi là xã viên hợp tác xã".
5. Nhóm tác giả: Lư Hoa, Hồng Sơn - Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh với tác phẩm: "Ðiểm tựa một lớp doanh nhân".
6. Nhóm tác giả: Bích Thảo, Hữu Minh - Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An với tác phẩm: "Giữ đất biên cương".
7- Tác giả: Sĩ Văn - Hội Nhà báo tỉnh Hà Tây với tác phẩm: "Nghịch lý đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ".
8 . Nhóm tác giả: Tiến Mạnh, Phạm Vũ Thành - Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh với tác phẩm: "Sức sống từ một nghị quyết".
VI- GIẢI BÁO CHÍ ÐỐI VỚI THỂ LOẠI ẢNH BÁO CHÍ (Tên tác giả xếp theo thứ tự số phiếu bầu):
* Giải A: Không có
* Giải B có 1 giải:
1- Tác giả: Nguyễn Việt Thanh - Báo Việt Nam News, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam với tác phẩm: "Về dịch cúm gà".
Giải C có 2 giải:
1. Tác giả: Vũ Anh Tuấn - Liên chi hội Nhà báo báo Nhân Dân với tác phẩm: "Niềm vui chiến thắng".
2. Nhóm tác giả: Trọng Chính, Lê Cương - Báo ảnh Việt Nam, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam với tác phẩm: "Ðại lễ Phật Ðản, Phật Lịch 2548".
Giải khuyến khích có 1 giải:
1. Tác giả: Trường Giang - Việt Nam Net, Liên chi hội Nhà báo Bộ Bưu chính - Viễn thông với tác phẩm: "Tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở ở Phìn Ngan (Lào Cai)".
Hội đồng Giải đã quyết định trao tặng phẩm cho một số tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm vào chung khảo nhưng không đạt giải A, B, C và khuyến khích.
Hội đồng đã thống nhất tổ chức trọng thể Lễ trao Giải báo chí toàn quốc năm 2004 của Hội Nhà báo Việt Nam vào 19 giờ ngày 1-2-2005 tại Hội báo Xuân Ất Dậu - 2005 được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - Giảng Võ - Hà Nội.