6 địa phương phía bắc tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp năm địa phương phía bắc để tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến cuối cùng của năm vào ngày 30/12 tới.

Phiên giao dịch việc làm trực tuyến tại Hà Nội ngày 16/12 (Ảnh: Minh Duy).
Phiên giao dịch việc làm trực tuyến tại Hà Nội ngày 16/12 (Ảnh: Minh Duy).

Tham gia phiên giao dịch việc làm trực tuyến này có 6 tỉnh, thành phố khu vực phía bắc gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Lạng Sơn và Sơn La qua hệ thống sàn giao dịch việc làm Hà Nội.

Đây là phiên giao dịch việc làm trực tuyến lần thứ năm diễn ra trong năm nay của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội). Các sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến để phù hợp bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua.

Phiên giao dịch việc làm trực tuyến là cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động, kết nối người tìm việc vào công việc phù hợp. Từ đó, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, giúp người lao động có việc làm và thu nhập ổn định trong tình hình mới.

Trước đó, trong phiên giao dịch việc làm trực tuyến ngày 16/12 vừa qua, thống kê tuyển dụng các doanh nghiệp cho thấy, phân theo trình độ, nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị cần tuyển trên 7.200 vị trí lao động phổ thông; hơn 4.500 vị trí trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật và gần 6.000 vị trí trình độ cao đẳng, đại học.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, bên cạnh kết nối với 5 sàn của các tỉnh, thành phố khác, thì từ sàn Trung tâm của Hà Nội cũng kết nối với 14 điểm sàn vệ tinh tại các quận huyện trên địa bàn.

Trong tháng 11, Hà Nội giải quyết việc làm cho hơn 23,5 nghìn lao động, tăng 19% so với tháng trước. Trong đó, Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho đối tượng nghèo và các đối tượng chính sách khác vay với tổng số tiền 213,9 tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho khoảng 4.900 lao động. Gần 1.600 lao động được tuyển dụng sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm. Gần 17 nghìn người được cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và hình thức khác.

Tính chung 11 tháng, thành phố Hà Nội giải quyết việc làm cho hơn 160 nghìn lao động, hoàn thành kế hoạch giao trong năm, nhưng giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2020.

(Nguồn: Cục Thống kê Hà Nội)

Lao động và việc làm