Vụ án bán lẻ ma túy quy mô nhất từ trước đến nay:

40 bị cáo của "chợ ma túy trên sông Sài Gòn" sắp hầu tòa

Hạnh "hô".
Hạnh "hô".

Cù Thị Ngọc Hạnh năm nay 34 tuổi, có biệt danh giang hồ là Hạnh "hô", ngụ tại hẻm 51 Cao Thắng, phường 3, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Cuối thập niên 80, Hạnh "hô" từng bị Công an quận 1 bắt quả tang về hành vi tổ chức sử dụng ma túy và bị đưa đi cưỡng bức lao động 1 năm. Nhưng "bản án" ấy dường như không đủ sức răn đe nên đến khi bị bắt lại trong vụ án này thì Hạnh đã trở thành một trùm ma túy cỡ bự, điều hành toàn bộ hoạt động của "thị trường" ma túy "nổi" trên sông Sài Gòn.

Các em của Hạnh gồm: quái nữ Cù Ngọc Liên (tức Liên "ruồi", sinh năm 1973), Cù Thị Ngọc Châu (tức Châu "điên", sinh năm 1974) và Nguyễn Quốc Cường (tức Bồ Đà, sinh năm 1981, chồng Châu) cũng đều là những nhân vật có vai vế trong đường dây tội phạm này và cũng sẽ có mặt trước vành móng ngựa của TAND TP Hồ Chí Minh trong phiên xử sắp tới.

Từ năm 2001, "mạng lưới bán lẻ" của Hạnh "hô" đã bắt đầu vận hành với đủ cả ba mặt hàng: thuốc phiện, heroin và tân dược gây nghiện. Thời điểm ấy bình quân mỗi ngày mạng lưới này tiêu thụ hơn 20 miếng thuốc phiện, hơn 180 tép heroin và hàng chục ống tân dược. Và một kẻ chuyên làm nhiệm vụ "cảnh giới" như Tô Điền Thái Minh lúc đó cũng được Hạnh "hô" thuê với giá 200.000 đồng/ngày.

Sau này, khi mạng lưới "phình" ra, Tô Điền Thái Minh và Bồ Đà (em rể Hạnh) được chỉ định cầm đầu hai "ca" thay phiên nhau túc trực tại khu vực đường lên xuống bến đò Cây Bàng. Mỗi ngày từ 6 giờ đến 15 giờ là "ca trực" của Tô Điền Thái Minh, có Nguyễn Hữu Hậu (tức Chôm, sinh năm 1979) giúp việc. Hạnh "hô" giao heroin cho Hà Thị Mỹ Dung (tức Dung "mập", sinh năm 1961) mang đến "bỏ mối" giá 18.000 đồng/tép, Minh bán lại cho các con nghiện giá 20.000 đồng/tép. Trung bình mỗi ca Minh tiêu thụ 400 tép, lãi 800.000 đồng, trả công cho Hậu 300.000 đồng và bỏ túi 500.000 đồng. Mảng thuốc phiện và tân dược gây nghiện thì Hạnh "hô" giao cho Nguyễn Thanh Tâm (tức Tâm "lai", sinh năm 1979) phụ trách, mỗi ca Tâm lời cũng ngót ngét 100.000 đồng. Còn từ 15 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau là ca trực của ê-kíp do Bồ Đà phụ trách. Châu "điên" (vợ Bồ Đà) cùng 3 đối tượng Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng "méo"), Nguyễn Văn Út (tức Cọp) và Nguyễn Thanh Ngọc (tức Tểnh) tham gia ca này. Bình quân mỗi ca chúng cũng tiêu thụ không dưới 400 tép heroin và hàng chục ống tân dược.

Sau khi xảy ra vụ tấn công đội viên dân phòng do đàn em của Hạnh "hô" thực hiện tại khu vực bến đò Cây Bàng (Công viên Bạch Đằng, quận 1, TP Hồ Chí Minh), Hạnh "hô" phải đưa toàn bộ mạng lưới bán lẻ xuống sông hoạt động. Nhóm của Tô Điền Thái Minh vẫn chịu trách nhiệm ca ban ngày, giao nhận hàng tại các phao neo ghe gần nhà hàng Ngân Đình (quận 1) và mỗi ca cũng bán được ít nhất 300 tép, vài chục ống tân dược. Riêng ca ban đêm Hạnh "hô" giao cho ê-kíp khác, gồm Dung "mập", Huỳnh Nguyễn Chính Nhân và Nguyễn Thị Ngọc Phúc. Đến cuối năm 2001, ca này được đổi lại cho vợ chồng Bồ Đà và Châu "điên". Chúng tiếp tục tồn tại và chăm chỉ "phun" cái chết trắng ra đầu độc các con nghiện giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh để kiếm lời.

Chúng hoạt động mãi cho đến khi xảy ra sự kiện vào lúc 7 giờ 30 sáng 20-3-2002: Một lực lượng phối hợp gồm Công an quận 1, Công an quận 2, Cảnh sát giao thông đường thủy và Công an TP Hồ Chí Minh đã bất ngờ tấn công và bắt gọn sáu "đại lý bán lẻ" của Hạnh "hô" trên các ghe số SG 5251 H, SG 52525 H, SG 52814 H và SG 53102 H đang neo đậu tại khu vực Thủ Thiêm. Từ đầu mối này, lực lượng công an đã lần lượt bóc gỡ toàn bộ 40 đối tượng có liên quan. Nếu như tập đoàn ma túy do Hải "luận" cầm đầu (29 bị can, sẽ được TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 11-1-2005) là một tổ chức bán sỉ heroin cực lớn thì "chợ ma túy trên sông" của Hạnh "hô" là một hệ thống bán lẻ quy mô chưa từng có từ trước đến nay.

-----------------

Theo cáo trạng, kết quả định lượng ma túy cụ thể đối với một số bị cáo trong "chợ bán lẻ" ma túy này như sau:

- Cù Thị Ngọc Hạnh đã mua bán 2.800,875 gr heroin, 2.480 miếng thuốc phiện và 8.160 ml tân dược gây nghiện.

- Nguyễn Quốc Cường, Cù Thị Ngọc Châu đã thuê Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Út, Nguyễn Thanh Ngọc, Từ Thành và Văn Công Phương mua bán tổng cộng 1.239,15 gr heroin, 990 miếng thuốc phiện và 11.180 ml tân dược gây nghiện.

- Tô Điền Thái Minh đã thuê Nguyễn Hữu Hậu, Nguyễn Hùng Phi và Nguyễn Thanh Hải mua bán tổng cộng 1.254 gr heroin và 3.900 ml tân dược gây nghiện...

Có thể bạn quan tâm