28-5, ngày thi đầu tiên: Yên tĩnh và không xảy ra sự cố

Thí sinh dự thi tăng, và cũng tăng nhiều biện pháp

So với năm trước số thí sinh dự thi năm nay tăng 12%. Số thí sinh tự do đăng ký dự thi là hơn 126 nghìn 300 người. Có 3363 thí sinh đăng ký thi môn thay thế. Tỉnh Thanh Hoá có số thí sinh dự thi đông nhất hơn 77 nghìn 100 người, ít nhất là Lai Châu: 2946 thí sinh. Một số địa phương có số thí sinh dự thi tăng nhiều như Đắc Lắc: 5700, Hà Nội: 5000, Vĩnh Phúc 4000, Hà Nam: 3000, Ninh Bình: 2500...

Buổi sáng các thí sinh ( THPT, bổ túc THPT) dự thi môn văn. Buổi chiều thi môn sinh học, theo hình thức trắc nghiệm với 40 câu, 12 mã đề /24 thí sinh/ phòng thi ( năm trước một phòng thi có tám mã đề). Như vậy, trong một phòng thi ( trắc nghiệm) chỉ có hai thí sinh/ mã đề giống nhau, hạn chế hiện tượng trao đổi, coppy bài của nhau.

Cả  nước có 2720 hội đồng thi với 51.395  phòng thi, 147.618 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi; 8495 thanh tra uỷ quyền là cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ.

Trong ngày thi đầu tiên, thời tiết khá oi bức, nhưng phổ biến các hội đồng thi của các địa phương đều được ưu tiên có đủ đèn điện, quạt mát cho thí sinh làm bài. Đây là năm thứ hai triển khai cuộc vận động ‘Hai không” nên nhiều địa phương, ngoài việc tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất, phối hợp chặt chẽ các ngành, các đoàn thể bảo  mật tuyệt đối khâu sao in đề thi, ngăn chặn hiện tượng tiêu cực trong thi cử, còn có nhiều biện pháp tốt bảo đảm kỳ thi an toàn, và kiểm soát việc tổ chức thi cử chặt chẽ hơn.

Tỉnh Tuyên Quang nghiêm cấm các trường học không được thu  bất cứ khoản lệ phí nào của thí sinh, kể cả các khoản thu do hội phụ huynh các trường đứng ra. Các huyện xây dựng phương án phòng chống lũ lụt, chuẩn bị thuyền, mảng để đưa thí sinh tới nơi dự thi an toàn phòng khi mưa lũ xảy ra.

Năm nay là năm thứ 10 tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục tổ chức tập trung tất cả các thí sinh dự thi về thành phố Huế, tạo điều kiện thuận lợi để việc thi cử được nghiêm túc. Các thí sinh người dân tộc ở các huyện miền núi Nam Đông, A Lưới, Phong Điền được bố trí ăn ở tại các ký túc xá của các trường trên địa bàn thành phố.

Năm nay, năm đầu tiên ở Cần Thơ, toàn bộ thí sinh dự thi tốt nghiệp bổ túc THPT các quận huyện tập trung về ba hội đồng thi quận Ninh Kiều, không thi tại các địa phương như năm trước.

Cũng trong buổi sáng hôm nay, 28-5, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã về thanh tra đột xuất một số hội đồng thi ở Bắc Ninh, địa phương đã để xảy ra sự cố tại Hội đồng thi Trung tâm GDTX huyện Lương Tài năm trước.

Đề thi, dư luận đa chiều

Đề thi luôn là vấn đề nhạy cảm nhất. Đáng chú ý, đề văn trong buổi sáng 28-5, sau khi kết thúc giờ thi đã nhận được nhiều đánh giá tốt.

Một số giáo viên văn của các trưởng nổi tiếng ở Hà Nội nhận xét, đề thi của chương trình không phân ban, cơ bản là vừa sức, nằm trong chương trình lớp 12, bảo đảm học sinh ở vùng sâu, vùng xa, có thể làm được.

Đặc biệt, đề ra năm nay có một nét mới là không quá quen thuộc, buộc học sinh phải nắm vững một cách cơ bản nội dung bài học. Cụ thể, câu hai của đề 2  đã thay đổi hoàn toàn về cách hỏi (mang tính mở) so với mọi năm. Thậm chí, có giáo viên văn Trường THPT chuyên Hà Nội – Amxtecđam  khen : ưu điểm của đề văn năm nay là bắt học sinh phải suy nghĩ, chọn lọc chứ không thể học “gạo” như trước đây.

Đề thi của chương trình phân ban, ở câu hai được khen là khá hay, có ý nghĩa phân loại trình độ học sinh đòi hỏi học sinh phải trình bày quan niệm sống của mình, vừa gợi cảm hứng cho thí sinh viết những ý nghĩ thật, nên học sinh cũng khó quay cóp.

Nhưng bên cạnh đó, nhiều giáo viên văn cũng cho rằng “Những câu hay và câu phân tích nhân vật, nếu thí sinh làm bài tốt, sẽ không đủ thời gian”.

Như mọi năm, dư luận “lộ đề” lại tiếp tục được “tung” ra. Đây đó, ở một vài tỉnh, người ta vẫn xôn xao khi dự báo trong đề thi  sẽ có nội dung về cuộc đời sáng tác của nhà văn Nguyễn Tuân, về mối quan hệ và vai trò của nhân vật Ensa và Aragông, và trong đề thi cũng có cả hai câu hỏi về vấn đề này.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, buổi thi đầu tiên diễn ra trong trật tự, an toàn, chưa có sự cố về đề thi.

Thí sinh bỏ thi nhiều

Cuối buổi chiều 28-5, theo con số chưa đầy đủ của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), trong buổi sáng thi môn văn, cả nước có số thí sinh bỏ thi khá nhiều: 6.398 người, tập trung vào diện thí sinh tự do.

Số thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ: 178; 214 thí sinh bị ổm phải bỏ thi,  50 thí sinh bị tai nạn giao thông và 34 thí sinh đến chậm so với quy định không được thi…

Ngày mai 29-5, buổi sáng các thí sinh phổ thông dự thi môn vật lý (trắc nghiệm, 60 phút), buổi chiều thi môn lịch sử ( tự luận 90 phút). Thí sinh GDTX, buổi sáng thi địa lý  (tự luận, 90 phút), buổi chiều thi lịch sử (tự luận, 90 phút).

* Tối 28-5, ngay sau ngày thi đầu tiên kết thúc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD và ÐT Nguyễn Thiện Nhân đã gửi công điện cho Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nhấn mạnh:  Ban chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt quy chế thi, xây dựng kế hoạch khả thi và có các phương án hợp lý huy động các lực lượng xã hội tham gia tổ chức thi. Công tác tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi khá chu đáo. Ý thức về kỳ thi của người dân được nâng cao một bước, góp phần tạo nên không khí thi cử nghiêm túc, hạn chế những biểu hiện tiêu cực. Các ban chỉ đạo thi đã phối hợp chặt chẽ với thanh tra ủy quyền của Bộ, bảo đảm an toàn vòng ngoài và duy trì kỷ cương trường thi, kỷ luật phòng thi. Thí sinh được chuẩn bị tốt về kiến thức, kỹ năng và được học tập quy chế, có tâm thế thoải mái, tự tin, tập trung làm bài thi, hạn chế các biểu hiện sai phạm.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức, các hội đồng thi còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được nhanh chóng khắc phục. Ðó là: Ðiều kiện cơ sở vật chất của một số điểm thi, nhất là các điểm thi đặt tại  trường THCS, trung tâm giáo dục thường xuyên ở một số nơi chưa đáp ứng tốt yêu cầu tổ chức thi: bàn ghế cũ nát; một số điểm thi sát nhà dân, gây khó khăn cho công tác bảo vệ an ninh trật tự của khu vực thi,...

Tại phòng y tế, lượng thuốc men còn thiếu và chưa có thức ăn nhẹ dự trữ để sử dụng cho những thí sinh mệt trong buổi thi. Việc thực hiện nội quy thi tại một số điểm thi chưa tốt như không niêm yết danh sách thí sinh và bản nội quy tại cửa phòng thi theo quy định; chưa quản lý tốt các phương tiện cá nhân không được phép mang vào phòng thi của cán bộ làm công tác thi và của thí sinh trong các giờ thi,...

Một số giám thị chưa  nắm vững quy chế và nghiệp vụ khi tham gia coi thi. Một số hội đồng coi thi chưa quản lý chặt chẽ người không thuộc thành phần của hội đồng coi thi trong khu vực thi.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 8-9-2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, bảo đảm các ngày thi tới của kỳ thi tiếp tục diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Bộ GD và ÐT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở GD và ÐT, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan khẩn trương tập trung thực hiện tốt một số công việc: Phát huy những ưu điểm, kịp thời biểu dương những cá nhân và tập thể làm tốt, phê bình, rút kinh nghiệm đối với những việc làm chưa thật tốt. Tiếp tục duy trì kỷ cương trường thi và kỷ luật phòng thi, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong thi cử. Có phương án bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, kịp thời khắc phục những hạn chế nêu trên để quá trình tổ chức thi chặt chẽ, nghiêm túc.

Có thể bạn quan tâm