25 năm ngày ra đời của trẻ thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại Việt Nam

NDO - Ngày 27/4, Bệnh viện Từ Dũ tổ chức chương trình “Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và 25 năm Ngày ra đời của trẻ thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại Việt Nam - mở rộng đơn vị IVF Bệnh viện Từ Dũ”.
0:00 / 0:00
0:00
Khoa Hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ là một trong những chuyên khoa sâu với kỹ thuật cao ngang tầm với các nước trên khu vực và trên thế giới.
Khoa Hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ là một trong những chuyên khoa sâu với kỹ thuật cao ngang tầm với các nước trên khu vực và trên thế giới.

Ngày 30/4/1998 được xem là một cột mốc lịch sử quan trọng của ngành thụ tinh trong ống nghiệm ở Việt Nam khi mà 3 em bé đầu tiên đã ra đời lành lặn và khỏe mạnh bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, mang lại hy vọng cho hàng triệu cặp vợ chồng hiếm muộn tại Việt Nam lúc bấy giờ.

Ông Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ, cách đây 25 năm, tại bệnh viện Từ Dũ, với sự kế thừa kỹ thuật Hỗ trợ sinh sản của thế giới, 3 “em bé ống nghiệm” đầu tiên của Việt Nam đã ra đời.

Để có ngày "lịch sử" ấy là sự hi sinh thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện, trong đó không thể không nhắc đến GS, BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, người đặt viên gạch đầu tiên cho ngành thụ tinh trong ống nghiệm trong nước.

BSCKII Trần Ngọc Hải, Phó Giám đốc điều hành bệnh viện cho biết, 25 năm trước, với vai trò là một bác sĩ trẻ, anh đã rất tự hào khi là một trong những bác sĩ vinh dự được chào đón những em bé đầu tiên ra đời từ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Niềm vui vỡ òa của gia đình khi con chào đời luôn in đậm trong lòng anh. Cảm xúc ngày hôm nay khi gặp lại những đứa trẻ ấy vẫn rất bồi hồi và xúc động.

Trải qua 25 năm học hỏi và phát triển, khoa Hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ đã phát triển lớn mạnh với những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tối ưu và hiện đại nhất, đã theo kịp với nền y học thế giới, tỉ lệ điều trị thành công cao tương đương với những trung tâm hỗ trợ sinh sản trên thế giới nhờ áp dụng những kỹ thuật mới trong chẩn đoán nguyên nhân và điều trị hiếm muộn.

Từ khi thành lập khoa Hiếm muộn đến nay, Bệnh viện Từ Dũ đã chào đón hơn 16.300 em bé thụ tinh trong ống nghiệm ra đời. Số lượt khám hiếm muộn mỗi năm dao động trong khoảng 55.000 đến 60.000 lượt. Tổng số ca bơm tinh trùng vào buồng tử cung IUI trong 10 năm gần đây là hơn 22.000 ca. Số chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm trong 10 năm gần đây là hơn 23.000 chu kỳ. Tỉ lệ thai lâm sàng thụ tinh trong ống nghiệm lên đến hơn 45%.

Bác sĩ Ngọc Hải khẳng định “Với truyền thống kế thừa những thành tựu đã đạt được và với sự phát triển về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại như hiện nay cùng với đội ngũ bác sĩ có nhiều kinh nghiệm trên 25 năm thì chúng tôi tự tin rằng lĩnh vực hiếm muộn của Bệnh viện Từ Dũ là một trong những chuyên khoa sâu với kỹ thuật cao ngang tầm với các nước trên khu vực và trên thế giới.

Hiện tại, Bệnh viện đã đưa vào hoạt động khu chăm sóc bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm hoàn toàn mới với trang thiết bị hiện đại, tọa lạc tại lầu 8 tòa nhà khu B. Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, khoa Hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ nỗ lực nâng cấp cải tiến dịch vụ chăm sóc và điều trị để đem đến cho bệnh nhân những trải nghiệm tốt nhất.