24 giờ: Hoàng tử Campuchia Norodom Ranariddh sẽ trở lại chính trường

NDĐT - Theo tin từ Tân Hoa Xã, hoàng tử Campuchia Norodom Ranariddh, sẽ trở lại chính trường bằng cách thành lập một đảng hoàng gia mới và tham gia tranh cử vào cuộc tổng tuyển cử năm 2018.

Hoàng tử 70 tuổi của Campuchia đã từng rời chính trường năm 2012 (ảnh: Xinhua)
Hoàng tử 70 tuổi của Campuchia đã từng rời chính trường năm 2012 (ảnh: Xinhua)

Theo thông cáo báo chí của từ văn phòng nội các của hoàng tử Ranariddh, vị hoàng tử 70 tuổi nói ông đã quyết định rằng đất nước Campuchia cần một đảng mới bởi hai đảng chủ chốt hiện nay là đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và đảng đối lập Cứu nguy Campuchia không thể giải quyết được các khác biệt chính trị.

Mỹ có khả năng rút quân ra khỏi Afghanistan vào cuối năm

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Aghanistan Hamid Karzai, Tổng thống Mỹ Obama cho biết Washington sẽ có thể hoàn thành việc rút quân ra khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. Tuy nhiên, Mỹ vẫn bỏ ngỏ khả năng kết thúc gói an ninh với Afghanistan vào cuối năm nay khi cuộc bầu cử Tổng thống mới sẽ diễn ra vào tháng tư tới.

Tình trạng bạo lực tại Venezuela giảm đáng kể

24 giờ: Hoàng tử Campuchia Norodom Ranariddh sẽ trở lại chính trường ảnh 1

Người dân Venezuela tham gia tuần hành kêu gọi hòa bình. (Ảnh: AVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Elias Jaua ngày 25-2 cho biết, các đợt bùng phát bạo lực do các nhóm cánh hữu phát động đã giảm đáng kể tại Venezuela. Trong ngày 25-2, có chưa đến 10 thành phố tự trị trên toàn Venezuela xuất hiện tình trạng bạo lực.

Phần Lan và Nga hợp tác về hạt nhân

Bộ Việc làm và Kinh tế Phần Lan và công ty năng lượng Rosetom của Nga hôm qua đã đạt được thỏa thuận hợp tác sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân.

Theo thỏa thuận này, Phần Lan và Nga cam kết sẽ hợp tác trong nhiều lĩnh vực bao hồm nghiên cứu khoa học về năng lượng hạt nhân, các lò phản ứng hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân, an toàn hạt nhân và phóng xạ, cũng như bảo vệ môi trường.

Một thỏa thuận giữa Phần Lan và Nga về năng lượng hạt nhân trước đây đã hết hiệu lực từ năm 2004. Kể từ đó đến này, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hạt nhân vẫn được thực hiện nhưng không có một khuôn khổ pháp lý.

Đại sứ Iran tại Baghdad: Iran và Iraq không hề ký kết thỏa thuận vũ khí nào

Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết đại sứ nước này tại Baghdad Hassan Danaeifar hôm qua 25-2 đã khẳng định Iran không hề ký kết thỏa thuận cung cấp vũ khí nào cho Iraq.

Ông Danaeifar tuyên bố: “Cho tới nay, Iran không hề ký kết thỏa thuận hợp tác về vũ khí và quân sự nào với phía Iraq”. Tuy nhiên, ông Danaeifar nói rằng Iran sẽ cân nhắc nếu có nước láng giềng Iraq đưa một yêu cầu về việc này.

Có thể bạn quan tâm