21 tỉnh, thành phố phía nam hưởng ứng Giờ Trái đất thiết thực, hiệu quả

NDO - Ngày 24/3, Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) cho biết, từ đầu tháng 3/2023 đến nay, đơn vị đã phối hợp với Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Sở Công thương các tỉnh, thành phố triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng giờ trái đất năm 2023 với chủ đề “Tiết kiệm điện-Thành thói quen”.
0:00 / 0:00
0:00
Đạp xe cổ động hưởng ứng Giờ trái đất 2023 tại Cần Thơ.
Đạp xe cổ động hưởng ứng Giờ trái đất 2023 tại Cần Thơ.

Các đơn vị thành viên, trực thuộc EVNSPC tại 21 tỉnh, thành phố phía nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Tại thành phố Cần Thơ, tỉnh Bình Dương, Bình Phước, ngành điện phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội tuyên truyền lưu động sự kiện Giờ Trái đất năm 2023.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn viên thanh niên các đơn vị trực thuộc EVNSPC cũng đã xuống đường đạp xe vận động người dân tích cực hưởng ứng “Giờ Trái đất năm 2023”.

Các sự kiện thu hút hàng nghìn người tham gia.

Còn tại tỉnh Bình Thuận, Bến Tre, Cà Mau, Bạc Liêu, ngành điện đã phối hợp với Đoàn thanh niên đưa vào vận hành công trình thắp sáng đường quê nhằm bảo đảm an toàn cho người dân đi lại, đồng thời, góp phần vào tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

21 tỉnh, thành phố phía nam hưởng ứng Giờ Trái đất thiết thực, hiệu quả ảnh 1

Các bạn trẻ tỉnh Cà Mau lắp đặt hệ thống đèn trong công trình “Thắp sáng đường quê”.

Hướng tới tuyên truyền, chăm lo cho các đối tượng học sinh, tại Trường Tiểu học A Hòa Bình Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, ngành điện tổ chức trao 4 bộ máy vi tính, 1.000 quyển tập, 25 thẻ bảo hiểm y tế học sinh, 5 xe đạp, 40 phần quà cho các hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân chiến dịch Giờ Trái đất năm nay, nhiều địa phương cũng hướng việc tuyên truyền tiết kiệm điện đến các em học sinh như cuộc thi kiến thức về Giờ Trái đất và tiết kiệm điện theo hình thức trắc nghiệm tại 7 trường học thu hút hơn 2.200 học sinh tham gia (tỉnh Long An); cuộc thi, sân chơi “Tìm hiểu về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”; “Tiết kiệm năng lượng-Bảo vệ môi trường” trong trường học”... tại tỉnh Bình Dương;…

Được khởi xướng từ năm 2007 tại Sydney (Australia), đến nay Giờ Trái đất là sự kiện duy nhất, lớn nhất và có nhiều người tham gia nhất trên trái đất.

Bằng những hành động nhỏ như tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tiết kiệm nước, trồng thêm một hàng cây xanh sẽ mang đến ý nghĩa lớn cho cộng đồng, tạo thành thói quen tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường trong suốt cả năm.

Tại Việt Nam, chiến dịch này được tổ chức tại 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước với thông điệp “Tiết kiệm điện-Thành thói quen”.

Sự kiện chính của chiến dịch này là việc thực hiện tắt đèn, các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25/3/2023.