Hơn 80.000 đoàn viên, thanh niên tại TP Hồ Chí Minh hưởng ứng Giờ Trái đất

NDO -

Tối 26/3, hơn 80.000 đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã tham gia sự kiện Giờ Trái đất năm 2022 với điểm cầu chính Nhà văn hóa Thanh niên thành phố và hưởng ứng chiến dịch qua livestream trên các nền tảng mạng xã hội.

Các tình nguyện viên tham gia chương trình tắt đèn Giờ Trái đất năm 2022. (Ảnh: CTV)
Các tình nguyện viên tham gia chương trình tắt đèn Giờ Trái đất năm 2022. (Ảnh: CTV)

Sự kiện Giờ Trái đất năm nay gắn với thông điệp của Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) về sự gắn bó của con người với thiên nhiên: Thiên nhiên là bạn, không phải kẻ thù. Tương lai của chúng ta có mối quan hệ mật thiết với muôn loài trên Trái đất. Dịch bệnh kéo dài, số lượng loài trên Trái đất suy giảm liên tục, biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng. Đây là cơ hội để chúng ta thay đổi.

Đúng 20 giờ 30 phút tối 26/3, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức “Tắt công tắc điện” tại điểm cầu chính Nhà văn hóa Thanh niên và nhiều điểm cầu khác trên địa bàn thành phố kéo dài trong thời gian 60 phút, đến 21 giờ 30 phút.

Chiến dịch Giờ Trái đất là một sáng kiến của WWF và được triển khai từ năm 2007. Theo đó, kêu gọi thế giới tắt điện 1 giờ, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút vào ngày Thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hằng năm.

Việt Nam tham gia Giờ Trái đất từ năm 2009 đến nay. Hiện, Việt Nam đã vươn lên top 10 các nước có dự án cải thiện chất lượng môi trường sáng tạo và hiệu quả nhất.