2 học sinh đuối nước ở Đắk Lắk

NDO - Sáng 18/7, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong thương tâm.
0:00 / 0:00
0:00
Một lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.
Một lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, chiều 17/7, 2 em P.T.Y.N. học lớp 6 và P.T.T.T học lớp 5, cùng trú tại thôn 3, xã Cư Kbang cùng nhau đi chăn bò ở khu vực bìa rừng.

Trong lúc chăn bò, trời nắng nóng nên 2 em học sinh đã rủ nhau xuống ao tắm mát nhưng không may bị đuối nước tử vong.

Đến tối cùng ngày, người thân không thấy 2 em học sinh về nên đi tìm kiếm thì phát hiện thi thể 2 em dưới ao nước.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Cư Kbang, gia đình 2 em học sinh đều thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn. Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền cùng các đoàn thể tại địa phương đã đến thăm hỏi, động viên 2 gia đình; đồng thời cử lực lượng hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 2 em học sinh.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm, khiến nhiều trẻ em tử vong. Theo thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 vụ đuối nước khiến 23 trẻ em tử vong.

Hiện nay, học sinh đang nghỉ hè và thời tiết ở Đắk Lắk đang nắng nóng. Vì vậy, các phụ huynh cần quan tâm quản lý con em mình, không để các em rủ nhau ra các ao hồ, sông, suối chơi, bắt ốc, tắm dẫn đến đuối nước thương tâm.