1,7 tỷ đồng chăm lo Tết cho thanh, thiếu nhi và người dân các địa phương

NDO - Ngày 8/1, tại thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai), Hội đồng Đội Trung ương phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” và chương trình “Xuân sẻ chia - Tết yêu thương”, với sự tham gia của gần 2 nghìn thiếu nhi và 278 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trên địa bàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang (áo xanh) cùng đại diện các đơn vị liên quan trao quà Tết tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại ngày hội.
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang (áo xanh) cùng đại diện các đơn vị liên quan trao quà Tết tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại ngày hội.

Mở đầu chuỗi sự kiện, gần 2 nghìn thiếu nhi tỉnh Gia Lai đã cùng đi bộ hưởng ứng chương trình “Cùng Kun bảo vệ môi trường”. Theo đó, với mỗi em tham gia, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế IDP - Thương hiệu Kun sẽ đóng góp 30 nghìn đồng vào Quỹ Bảo vệ môi trường của chương trình, đạt tổng số tiền 60 triệu đồng.

Tổng số kinh phí nêu trên được Ban Tổ chức sử dụng để triển khai 10 công trình “Nhà kế hoạch nhỏ” tặng các liên đội trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đây là mô hình nhằm hỗ trợ thiếu nhi phân loại rác tại nguồn, được thiết kế như một ngôi nhà nhỏ sinh động, đầy màu sắc và phù hợp với lứa tuổi học đường.

Nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh, thiếu nhi, người dân nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo” năm 2023, do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho thiếu nhi và các thầy, cô giáo làm Tổng phụ trách Đội tại nhiều địa phương trên cả nước, với tổng giá trị nguồn lực khoảng 1,7 tỷ đồng.

1,7 tỷ đồng chăm lo Tết cho thanh, thiếu nhi và người dân các địa phương ảnh 1

Các đại biểu cùng gần 2 nghìn thiếu nhi tham gia đi bộ gây Quỹ Bảo vệ môi trường.

Tại tỉnh Gia Lai, Hội đồng Đội Trung ương đã triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm như: lễ hội gói bánh chưng, trao hàng trăm suất quà Tết và nhu yếu phẩm tặng thiếu nhi và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số.