Giải năm nay đã diễn ra cuộc tranh chấp quyết liệt thứ hạng giữa các đoàn và tới phút chót mới ngã ngũ chứng tỏ môn này được các địa phương, ngành tập trung đầu tư đã có những bước tiến và sự chênh lệch giữa các đoàn không còn cách biệt nhiều như các giải trước. Cuộc đua tới ngôi đầu bảng toàn đoàn giữa hai trung tâm bơi lội mạnh nhất nước ta đầy kịch tính và lắm bất ngờ. Dựa vào tài năng của các vận động viên (VÐV) có kinh nghiệm hoặc đang khoác áo đội tuyển quốc gia, TP Hồ Chí Minh vượt trội ở các ngày đầu giải, Hà Nội phát huy sức trẻ cân bằng thành tích rồi vượt lên do hơn số huy chương bạc nhưng ngày thi đấu cuối cùng để mất các huy chương vàng ở cự ly 200m ếch, 200m bướm trước các tay bơi Thừa Thiên - Huế và Quảng Bình, Hà Nội mới chịu "trả lại" vị trí dẫn đầu giải từng bất ngờ giành được ở mùa giải 2004 khi có thêm lợi thế chủ nhà.
Thành tích chuyên môn nổi bật ở giải năm nay là 23 lượt VÐV xác lập 17 kỷ lục quốc gia mới. Ngoài các tuyển thủ quốc gia đang tập huấn chuẩn bị dự các giải quốc tế còn có những gương mặt trẻ cũng đã vươn tới kỷ lục, có VÐV giành hai, ba huy chương vàng, kỷ lục quốc gia. Ðây là kết quả ít có ở các giải vô địch hằng năm, nhất là mùa giải chỉ cách SEA Games 23 có hơn hai tháng. Có những kỷ lục vượt xa kỷ lục cũ hoặc đã tồn tại khá lâu như 50m tự do nữ của Ân Ðỗ Hạnh 28 giây 11 (kỷ lục cũ 28 giây 14 do Hoàng Linh Chi lập ở giải vô địch trẻ Ðông - Nam Á); 200m bướm nam của Nguyễn Quang Huy 2 phút 06 giây 05 (kỷ lục cũ 2 phút 06 giây 21 do Nguyễn Thanh Hải lập tại giải vô địch quốc gia 2004); 50m ngửa nam của Ðỗ Huy Long 27 giây 36 (kỷ lục cũ 27 giây 64). Các nhà chuyên môn đánh giá cao ba kỷ lục 100m ếch nam 1 phút 13 giây 49 của Nguyễn Hữu Việt; 100m ếch nữ 1 phút 03 giây 95 của Vũ Thùy Dương; 100m ngửa nam 58 giây 71 của Ðỗ Huy Long bởi các thành tích này đã tiến sát kết quả đoạt huy chương vàng ở SEA Games.
Sau nhiều năm hội nhập quốc tế, thể thao Việt Nam có những bước phát triển khá nhanh, trong đó có cả các thành tích ở giải châu lục và thế giới nhưng hai môn thể thao Olympic là điền kinh và bơi lội tiến bộ chậm chạp. Hạn chế này tác động đến vị trí xếp hạng toàn đoàn ở các lần Việt Nam dự đại hội thể thao quốc tế vì hai môn này đều có hàng chục bộ huy chương. Nhận rõ vai trò của các môn cơ bản, cùng với việc đi tắt đón đầu, phát triển các nội dung thi có ưu thế, thể thao nước ta đã ưu tiên, tập trung đầu tư cho điền kinh và bơi lội. Sự đầu tư này đã mang lại hiệu quả bằng bước tiến nhanh của điền kinh khi số huy chương ở các kỳ đại hội Ðông-Nam Á tăng dần lên và đã giành tám huy chương vàng, 17 huy chương bạc, tám huy chương đồng ở SEA Games 22. Ðiền kinh nước ta cũng đã đoạt huy chương đồng, huy chương vàng ở giải vô địch châu Á. Trong khi điền kinh tiến bộ nhanh thì bơi lội vẫn ở tốp dưới của khu vực Ðông-Nam Á. Khi thể thao Việt Nam trở lại đấu trường khu vực từ 1989, kỳ SEA Games nào cũng góp mặt nhưng liên tiếp sáu kỳ đại hội bơi lội Việt Nam đều không thành công dù là tấm huy chương đồng. Tới SEA Games 21 năm 2001, Trần Xuân Hiền mới vươn tới tấm huy chương bạc ở cự ly 100m ếch nam. SEA Games 22 trên sân nhà cách đây hai năm, bơi lội Việt Nam giành được một huy chương bạc, tám huy chương đồng vì vậy cho tới nay hy vọng đoạt huy chương vàng ở SEA Games vẫn là niềm ao ước lớn của bơi lội. Khi một loạt VÐV trẻ xuất hiện ở hội khỏe Phù Ðổng toàn quốc, các địa phương cùng với môn bơi lội Việt Nam lập tức tuyển chọn và đưa đi tập huấn ở nước ngoài, riêng TP Hồ Chí Minh vừa có chuyến tập huấn ở Ukraine trước khi dự giải vô địch quốc gia. Sau giải vô địch quốc gia 2005, 20 tuyển thủ sẽ sang Trung Quốc tiếp tục tập huấn để chọn nửa số đó về dự SEA Games 23 và khoảng năm, sáu VÐV dự đại hội châu Á các môn thể thao trong nhà lần thứ nhất 2005 tại Thái-lan. Những tiến bộ của đội tuyển quốc gia thời gian qua, những kỷ lục mới vừa được lập đã tiếp cận thành tích đoạt huy chương SEA Games lại thêm cơ sở cho những hy vọng của bơi lội Việt Nam tại Philipinnes cuối năm nay.