PGS. TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, đây đều là những dấu hiệu phản ứng nhẹ sau tiêm chủng như khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới. Đối với những trường hợp xảy ra các phản ứng phụ này, các cơ sở tiêm chủng đã tiến hành theo dõi chặt chẽ. Tất cả 81 trẻ sau đó hồi phục và bình thường.
Ông cũng đánh giá, những ghi nhận này thể hiện quá trình theo dõi sát sao của các cơ sở y tế, cũng như sự quan tâm và phối hợp chặt chẽ hơn của các bà mẹ nhằm phát hiện sớm các trường hợp phản ứng sau tiêm để kịp thời đưa trẻ đến theo dõi và chăm sóc tại cơ sở y tế.
Trước những lo ngại về những phản ứng sau tiêm chủng gần đây, PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết, vaccine Quinvaxem dự phòng năm bệnh thường gặp ở trẻ em là Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván, viêm gan B và viêm phổi, viêm màng não do Hib, đã được sử dụng tại hơn 90 quốc gia, được kiểm nghiệm tại Anh quốc và Việt Nam đạt tiêu chuẩn chất lượng, được Tổ chức Y tế thế giới xác nhận đạt chất lượng. Vì vậy, ông khuyến cáo các bà mẹ nên tiếp tục đưa con em mình đi tiêm chủng để có thể phòng ngừa được nhiều bệnh.
Ngày 5-11, Hà Nội cũng đã bắt đầu tiêm lại vaccine Quinvaxem cho trẻ. Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Trong đợt tiêm chủng lần này, trên địa bàn TP Hà Nội có hơn 65.000 trẻ tiêm vaccine Quinvaxem, trong đó có khoảng 15.000 trẻ tiêm mũi đầu.
Trước đó, trong ngày 4-11, trên địa bàn TP Hà Nội đã có bảy xã triển khai tiêm vaccine Quinvaxem, với tổng số hơn 3.800 trẻ được tiêm. Mọi việc diễn ra an toàn, trong số 3.800 trẻ thì có ba trẻ có phản ứng sốt nhẹ, tuy nhiên đến hôm nay cả ba trẻ đều bình thường.
Theo ông Hoàng Đức Hạnh, nhìn chung các điểm tiêm chung cơ bản làm tốt các việc, từ viết giấy mời, bố trí quy trình tiêm hợp lý đến tiếp đón, tư vấn, khám phân loại, tổ chức tiêm và theo dõi sau tiêm theo đúng quy định của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, mỗi trạm y tế xã, phường, thị trấn cũng đã thành lập một đội cấp cứu cơ động, sẵn sàng xử lý nhanh khi trẻ bị phản ứng sau tiêm hoặc sốc phản vệ.
Tuy nhiên, ông Hạnh nhấn mạnh việc các điểm tiêm chủng trên địa bàn TP không được chủ quan, phải đặc biệt lưu ý việc bảo quản vaccine và bố trí thời gian tiêm hợp lý vì mỗi buổi tiêm chủng chỉ cho phép 50 trẻ, do đó thời gian sẽ kéo dài.
Theo ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, việc tiêm chủng cho trẻ sẽ phòng ngừa được nhiều bệnh, do đó các bà mẹ hãy đưa trẻ đến các điểm tiêm chủng trên địa bàn mình. Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội cũng khuyến cáo các bà mẹ khi cho trẻ đi tiêm vaccine Quinvaxem ngoài việc theo dõi tại điểm tiêm chủng, khi về nhà các gia đình cũng lưu ý theo dõi ít nhất 24 giờ sau khi tiêm thấy trẻ có biểu hiện khác thường cần phải đưa trẻ đến các trạm y tế gần nhất để kiểm tra, theo dõi.