135 chuyên gia đầu ngành tham gia Hội nghị Khoa học sức khỏe quốc tế năm 2022

NDO - Sáng 24/12, tại thành phố Cần Thơ, Trường đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức Hội nghị Khoa học sức khỏe quốc tế năm 2022 quy tụ 135 chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.
0:00 / 0:00
0:00
Một chuyên gia trình bày báo cáo tại hội nghị.
Một chuyên gia trình bày báo cáo tại hội nghị.

Hội nghị tập hợp hơn 390 bài báo cáo khoa học thuộc tất cả các chuyên ngành sức khỏe, như: Tim mạch; nội tiết-chuyển hóa; huyết học-xét nghiệm-tiêu hóa; lao và bệnh phổi; thần kinh-cấp cứu-thận niệu; nhi khoa; da liễu, sản phụ khoa - ngoại niệu… Sự kiện có sự góp mặt của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế (Hoa Kỳ, Australia, Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan…).

Tại hội nghị, các báo cáo viên trình bày các báo cáo quan trọng như: Cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh thừa cân béo phì của Bộ Y tế Việt Nam 2022 (GS, TS Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Hội Nội tiết-Đái tháo đường); Một số tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư (GS, TS Mai Trọng Khoa, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu); Tổng quan về y học thể thao (PGS, TS Võ Tường Kha, Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam); Tiếng Anh y khoa - nguồn của sự phát triển nhận thức (Michael Guest, cựu giảng viên Khoa Y, Đại học Miyazaki, Nhật Bản)…

Theo PGS, TS Nguyễn Văn Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược Cần Thơ, đây là dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, là cầu nối giúp các đơn vị y tế, bác sĩ, chuyên gia… trong và ngoài nước tiếp cận các thành tựu khoa học kỹ thuật mới trong ngành y, qua đó khích lệ tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học cũng như trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân.

Hội nghị lần này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập và 43 năm xây dựng và phát triển Trường đại học Y Dược Cần Thơ. Thời gian qua, trường đã từng bước khẳng định vai trò, tầm quan trọng của mình trong cơ cấu mạng lưới các trường đại học toàn quốc nói chung, mạng lưới các trường đại học khối ngành khoa học sức khỏe nói riêng; khẳng định vai trò của trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế cho vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.