Các bị cáo bị truy tố về tội buôn lậu: Nguyễn Thế Dũng lĩnh mức án 19 năm tù; Vi Văn Dũng và Trương Hữu Có cùng lĩnh án 16 năm tù; Nguyễn Ngọc Thi 12 năm tù; Trần Quốc Việt 11 năm tù; Nguyễn Thành Nam 9 năm tù; Phạm Văn Báu 7 năm tù; Phạm Văn Khương 5 năm tù; Phạm Hoàng Giang 4 năm tù và Đặng Việt Anh 3 năm tù.
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ cuối năm 2011 đến tháng 7-2012, lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất hàng hóa của Nhà nước, các đối tượng đã cấu kết hợp thức hóa hồ sơ tái xuất giả và làm giả hợp đồng, mở nhiều bộ tờ khai hải quan tái xuất dầu để hợp thức hóa việc bán trái phép 7.700 tấn dầu. Trị giá hàng buôn lậu số dầu đi-ê-den này là hơn 168 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 22 tỷ đồng.