PGS, TS Phan Trọng Thưởng.

Nhân 100 năm Ngày sinh Văn Cao, nghĩ về số phận của các tác phẩm đỉnh cao

Dù tự nhận mình là “người ngoại đạo”, song với bề dày nghiên cứu văn học, nghệ thuật, PGS, TS Phan Trọng Thưởng đã chia sẻ một cách đánh giá về sự nghiệp và di sản của Văn Cao dưới ánh sáng của Đổi mới trong bài viết “Nhân 100 năm Ngày sinh Văn Cao, nghĩ về số phận của các tác phẩm đỉnh cao”.
Chương trình "Đàn chim Việt" kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao.

“Đàn chim Việt” - Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao (1923-2023) - tác giả của Quốc ca Việt Nam cùng hàng trăm tác phẩm giá trị khác, một chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ được tổ chức để tôn vinh tài năng của người nghệ sĩ lớn. Chương trình mang tên “Đàn chim Việt”, diễn ra lúc 20 giờ ngày 20/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội dự Hội thảo.

Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Sáng 24/2, tại thành phố Đồng Hới, Bộ Quốc phòng phối hợp Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội thảo khoa học: “Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình” nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1/3/1923-1/3/2023).
Phó Tổng Giám đốc BSR Phạm Minh Nghĩa phát biểu tri ân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và ôn lại lịch sử 61 năm ngành dầu khí Việt Nam.

BSR tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Ngày 23/11, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022) và kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống ngành dầu khí Việt Nam (27/11/1961-27/11/2022), tại tượng đài cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong khuôn viên khu hành chính Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức lễ dâng hoa tưởng nhớ cố Thủ tướng - người đặt nền móng đầu tiên xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất ngày nay.
Các diễn giả trong buổi giao lưu giới thiệu tác phẩm “Kính chào thế hệ thứ tư”.

Khai mạc hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Sáng 13/11, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Nhà Xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Trẻ, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị phát hành sách tổ chức Lễ khai mạc hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (23/11/1922-23/11/2022), tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachit khẳng định, diện mạo của đất nước đã thay đổi nhanh chóng, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Mít-tinh kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Sáng 2-12, tại thủ đô Vientiane, BCH T.Ư Đảng NDCM Lào, Quốc hội, Chính phủ nước CHDCND Lào, Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước tổ chức trọng thể Lễ mít-tinh kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước CHDCND Lào (2-12-1975 - 2-12-2020) và 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Cayson Phomvihan (13-12-1920 - 13-12-2020).