100 em nhỏ tham gia dự án phim thiếu nhi “Ước mơ của em”

NDĐT- 100 trẻ em đến từ ba tỉnh Hòa Bình, Bắc Cạn, Cao Bằng đã tham gia dự án làm phim thiếu nhi năm 2014 với chủ đề “Ước mơ của em”.

Ảnh: ChildFund Việt Nam.
Ảnh: ChildFund Việt Nam.

Đây là hoạt động tiếp nối thành công của ba liên hoan phim thiếu nhi các năm trước đó. Thiếu nhi Việt Nam, cùng với hơn 600 trẻ em ở các nước Lào, Đông Timor, Sri Lanka, Brazil và Australia, xây dựng những bộ phim để nói lên những mong ước cho bản thân và một thế giới chung tốt đẹp hơn.

Nằm trong khuôn khổ dự án Kết nối trẻ em của tổ chức ChildFund Việt Nam, 100 trẻ em ở độ tuổi từ 10 đến 15 thuộc bốn câu lạc bộ phóng viên nhỏ tại các xã Hợp Đồng và Tây Phong (huyện Kim Bôi và Cao Phong, tỉnh Hòa Bình), xã Đôn Phong (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn) và xã Hồng Quang (huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) đã tham gia dự án làm phim năm 2014 với chủ đề “Ước mơ của em”.

Theo ông Lê Ngọc Bảo, quản lý lĩnh vực bảo vệ trẻ em, thuộc chương trình quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em của ChildFund Việt Nam, Liên hoan phim thiếu nhi là cơ hội giúp trẻ em tự sáng tạo nên những thước phim ngắn để gửi gắm những suy nghĩ và ước mơ của mình. Để làm nên những bộ phim này, các em đã được học về những kỹ thuật làm phim cơ bản như xây dựng kịch bản, viết lời thoại, dựng phim cũng như các kỹ năng về diễn xuất và làm đạo diễn. Ngoài ra, các em cũng được tìm hiểu về các thiết bị điện tử tiên tiến và học sử dụng những phần mềm làm phim đơn giản, phù hợp với lứa tuổi.

Nội dung các bộ phim mang phong cách hài hước hoặc nghiêm túc nhưng đều thể hiện sự sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú của các em. Đó là những câu chuyện kể về một chú chuột lang chạy trốn, một tiết học đặc biệt hay một bộ phim mô phỏng truyện cổ tích Tấm Cám...

“Thông qua dự án làm phim, khán giả sẽ được hòa mình vào những ước mơ của trẻ em, từ nguyện vọng cá nhân về nghề nghiệp sau này như trở thành thầy giáo, bác sỹ đến những mong muốn tốt đẹp cao cả hơn trong cuộc sống như một thế giới không có chiến tranh, môi trường trong sạch, hạnh phúc gia đình, những bạn nhỏ khuyết tật được chăm sóc đầy đủ và công bằng...”.

Sau khi cùng nhau xây dựng kịch bản phim, từng thành viên trong nhóm đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau như làm diễn viên, thợ quay phim và biên tập viên... với thiết bị hỗ trợ là máy quay cầm tay và iPad.

Mỗi câu lạc bộ chọn ra một bộ phim hay nhất tham dự vòng bán kết của Liên hoan phim quốc tế. Sau đó, mỗi quốc gia tiếp tục lựa chọn ra hai bộ phim hay nhất để đi tiếp vào vòng chung kết. Tại buổi Liên hoan phim quốc tế, tất cả các bộ phim được đề cử sẽ được trình chiếu ở sáu quốc gia thuộc các khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ và Australia. Trẻ em tham dự sẽ bình chọn ra các bộ phim đạt chất lượng tốt nhất cho ba giải Nội dung phim hay nhất, Diễn xuất tốt nhất và Kỹ thuật làm phim tốt nhất.

Tại Việt Nam, Liên hoan phim thiếu nhi “Ước mơ của em” diễn ra tại ba tỉnh Hòa Bình, Cao Bằng và Bắc Cạn vào tháng 12 năm 2014. Các em sẽ cùng bạn bè trên thế giới xem phim, chia sẻ những bài học về làm phim thông qua mạng internet và ứng dụng truyền thông trực tuyến Skype.

Đây là lần thứ tư ChildFund triển khai dự án làm phim dành cho trẻ em với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại, cơ quan quản lý chương trình viện trợ nước ngoài của Chính phủ Australia. Chủ đề làm phim của các năm 2011, 2012 và 2013 lần lượt là “Ngày của chúng mình”, “Thế giới nước” và “Gia đình của em”.

Hiện tại, ChildFund đang hỗ trợ khoảng 35 nghìn trẻ em tại một số huyện địa bàn khó khăn tại các tỉnh Hòa Bình, Bắc Cạn và Cao Bằng.

Có thể bạn quan tâm