Yên Bái phát triển mạng lưới đột quỵ não đến cơ sở

Ngày 28/6, tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo Phát triển mạng lưới đột quỵ não; cập nhật kiến thức trong dự phòng đột quỵ não. Gần 200 bác sĩ, điều dưỡng viên của các trung tâm y tế huyện thuộc tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái tham dự.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu trao đổi nghiệp vụ tại hội thảo. (Ảnh: THANH SƠN)
Các đại biểu trao đổi nghiệp vụ tại hội thảo. (Ảnh: THANH SƠN)

Tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, đã truyền đạt về thực trạng và sự phát triển mạng lưới; các chuyên môn sâu về cấp cứu, điều trị, phục hồi đối với người bị đột quỵ... Cách chỉ đạo tuyến và can thiệp qua hình ảnh, để hỗ trợ tuyến dưới khi có các ca bệnh khó, nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng, bảo vệ cuộc sống của người dân.

Tại Yên Bái, đến nay đã thành lập được đơn vị đột quỵ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh viện đa khoa Nghĩa Lộ và Trung tâm Y tế huyện Văn Yên. Qua đó, năm 2023 tiếp nhận 750 ca đột quỵ não; đã can thiệp tiêu huyết thanh khối được 60 ca, can thiệp nội mạch được 36 ca, kịp thời cứu chữa, phục hồi được nhiều người bệnh tại tuyến cơ sở, giảm chi phí chuyển tuyến và khẳng định vai trò y tế tuyến cơ sở.

Yên Bái phát triển mạng lưới đột quỵ não đến cơ sở ảnh 1

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Song Hào, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái trình bày cách can thiệp cấp cứu bệnh đột quỵ. (Ảnh: THANH SƠN)

Đây là đợt sinh hoạt khoa học cập nhật kiến thức dự phòng bệnh đột quỵ não ở đối tượng nguy cơ cao, cũng như quản lý và điều trị dự phòng đối với người bệnh sau đột quỵ não, giúp cấp cứu, điều trị, phục hồi hiệu quả người bệnh, nhất là đối với người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa của khu vực miền núi phía bắc.