Yên Bái huy động nguồn lực thực hiện xóa đói, giảm nghèo

NDO - Ngày 17/4, tại thị xã Nghĩa Lộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021-2025.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy thăm mô hình sản xuất tằm giống tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. (Ảnh: THANH SƠN)
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy thăm mô hình sản xuất tằm giống tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. (Ảnh: THANH SƠN)

Hơn 3 năm tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng.

Trên địa bàn tỉnh hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn; doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân được tiếp cận nhiều chính sách, nguồn lực cho đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thu nhập cho người dân; tạo được nhiều việc làm mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo được nâng lên.

Công tác giảm nghèo đạt được nhiều kết quả quan trọng. Yên Bái tiếp tục là điểm sáng trong khu vực Tây Bắc về xây dựng nông thôn mới.

Yên Bái huy động nguồn lực thực hiện xóa đói, giảm nghèo ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: THANH SƠN)

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư giai đoạn 2021-2023 đạt hơn 99,4% kế hoạch, đứng thứ 4 cả nước và xếp thứ nhất trong vùng trung du và miền núi phía bắc; trong đó giải ngân vốn sự nghiệp đạt 40,7% kế hoạch, cao hơn bình quân chung cả nước (cả nước đạt 36,3%).

Ba năm qua, tỉnh đã đã khởi công và xây dựng 536 công trình cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, với tổng mức đầu tư hơn 2.454 tỷ đồng.

Lũy kế hết năm 2023, tỉnh Yên Bái có 106 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 70,7% tổng số xã toàn tỉnh (trong đó có 17 xã thuộc khu vực III), 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh là 13,08%, đứng thứ 11/14 tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa gần 3.500 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai (lũ quét, lũ ống, sạt lở đất) với tổng kinh phí gần 384 tỷ đồng.

Yên Bái huy động nguồn lực thực hiện xóa đói, giảm nghèo ảnh 3

Khách tham quan du lịch Homestay tại bản Nụ, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ. (Ảnh: THANH SƠN)

Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, việc triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, chất lượng, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021-2025, các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Yên Bái đã có sự thay đổi toàn diện, tích cực.

Đây là kết quả của những cách làm hay, những mô hình sáng tạo, là minh chứng sống động, chân thực của “ý Đảng-lòng dân” thống nhất, đồng lòng, sự phát huy vai trò chủ thể của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương; là tiền đề để tỉnh Yên Bái tiếp tục nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

Tại hội nghị, các ý kiến từ cơ sở đã làm rõ các khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ trong các chính sách hỗ trợ; đồng thời đề xuất với Trung ương sớm có điều chỉnh một số tiểu dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm tạo động lực cho sự phát triển vùng núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái trong những năm tiếp theo.