Do có ít đội tham gia (5 đội) nên các trận thi đấu của nữ được tiến hành theo thể thức vòng tròn một lượt và đã kết thúc sớm hơn của nam. Bất ngờ đã xảy ra khi ngôi vô địch ở nội dung này thuộc về đội Yên Bái - một trong những đơn vị có bề dày truyền thống về cầu mây (nhưng chưa một lần đăng quang ngôi vô địch) chứ không phải là đoàn Hà Nội như dự đoán.
Như vậy, nữ Hà Nội năm nay đã có một mùa thi đấu khá thất bát vì ở cả ba nội dung đều không giành được vị trí dẫn đầu. Chiếc HCB ở nội dung đá đôi là thành tích cao nhất mà nữ Hà Nội đạt được (ở nội dung đội tuyển và đồng đội, Hà Nội đứng thứ 3). Đội nữ Đồng Nai giành HCĐ ở nội dung đá đôi.
Ở giải nam, do có tám đội tham gia nên các cuộc đua tài được tiến hành theo hai bảng. Kết quả: Nhất: Thanh Hóa; Nhì: Đồng Nai; Ba: Hà Nội.
Theo kế hoạch, vòng 2 của giải sẽ được tiến hành vào tháng 9 tại Đà Nẵng. Đây cũng là năm đầu tiên môn cầu mây tiến hành hai vòng đấu.