Yên Bái căng mình chống dịch

NDO -

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Yên Bái đã khẩn trương kiểm tra, triển khai các khu cách ly tập trung; huy động mọi lực lượng truy vết các ca F1, F2, F3 và phong tỏa toàn bộ TP Yên Bái từ 0 giờ ngày 3-5.

Kiểm tra thân nhiệt tại chốt kiểm dịch y tế đường vào TP Yên Bái.
Kiểm tra thân nhiệt tại chốt kiểm dịch y tế đường vào TP Yên Bái.

Cùng công tác tuyên truyền để người dân tự giác chấp hành, Yên Bái đã xử lý nghiêm một giám đốc trung tâm y tế đã lơ là trong việc phòng, chống dịch.

Khi chúng tôi có mặt tại thôn 3, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, là một trong nhiều điểm của tỉnh Yên Bái được phong tỏa để phòng, chống Covid-19. Chiều 1-5, gia đình ông Nguyễn Đức Ngự, trú tại thôn 3B của xã tổ chức đám cưới cho con. Gia đình mời khách với 269 người tham gia, trong số này có Hoàng Hữu Tú, đi ô-tô từ huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), liên quan ổ dịch Covid-19 tại quán bar Sunny, TP Vĩnh Yên.

Ngay sau khi nhận được tin đây là ca F1 nguy cơ cao, đang chờ kết quả xét nghiệm, đến 10 giờ sáng 3-5, Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên đã quyết định phong tỏa toàn bộ thôn 3B, với 143 hộ, 475 khẩu.

Bí thư Đảng ủy xã Phạm Anh Đức thông tin thêm, do địa bàn xã rộng, có hơn 5.300 khẩu, nhiều đường ngang qua lại. Để bảo đảm phong tỏa, xã huy động 20 dân quân, 20 công an viên, thành lập hai điểm chốt ở hai đầu đường vào thôn, kiểm soát 24/24 giờ. Trung tâm Y tế huyện sử dụng hai xe chuyên dụng và lực lượng y tế tổ chức phun tiêu trùng, khử độc nhà có đám cưới và vùng phụ cận. Tổ chức dùng loa phát thanh, mạng zalo thông báo, truy vết người đến dự đám cưới nhanh chóng khai báo y tế tại nơi cư trú.

14 giờ chiều, trời nắng gắt, cả TP Yên Bái như càng nóng hơn khi liên tiếp có các công văn hỏa tốc về phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và TP triển khai về cơ sở, bởi nguy cơ lây nhiễm rất cao do có ca F1 liên quan ổ dịch từ tỉnh Vĩnh Phúc tham dự đám cưới. Trong ngày đầu phong tỏa theo chỉ đạo của tỉnh, các hàng quán vỉa hè đóng cửa, lượng người tham gia giao thông giảm hẳn, trên đường các xe chuyên dụng phát loa tuyên truyền phòng, chống dịch đến từng ngõ xóm.

Tại các chốt kiểm dịch ra vào thành phố, lực lượng dân quân, công an, y tế căng mình trong các lều bạt dã chiến, mọi ô-tô đi qua được phun khử khuẩn, người trên xe xuống đo thân nhiệt và khai báo y tế nghiêm túc. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh bố trí các đoàn đi kiểm tra, động viên kịp thời lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chín chốt kiểm dịch y tế.  

Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Học, Tạ Ngọc Hoa trực tiếp đến từng hộ đang chuẩn bị đám cưới trong địa bàn, qua vận động thuyết phục, đã có ba hộ gia đình tự nguyện dừng, không tổ chức đám cưới.

Bí thư Hoa cho biết, Nguyễn Thái Học là phường trung tâm của thành phố, có khu Vicom mua sắm, có công viên trung tâm, bến xe khách… nên lượng người đến vui chơi, mua sắm trong dịp nghỉ lễ nhộn nhịp. UBND phường đã tổ chức các đội tuyên truyền nhắc nhở, kiên quyết xử phạt hành chính người cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng, trong hai ngày qua xử phạt 13 đối tượng với số tiền 13 triệu đồng.

Hiện tại, phường đang theo dõi chặt chẽ chín người tham gia quay camera, tổ chức phục vụ ăn uống tại đám cưới, cùng bảy người dự cưới tại xã Việt Cường, là đối tượng tiếp xúc gần với ca F1 có nguy cơ cao vừa phát hiện.

Yên Bái căng mình chống dịch -0
 Lực lượng dân quân xã và công an phong tỏa tại thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên.

Chiều 3-5, UBND tỉnh Yên Bái ra công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại huyện Văn Chấn, Trấn Yên, thị xã Nghĩa Lộ, TP Yên Bái cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ ngày 3 đến hết ngày 9-5.

Ngành Y tế cũng ra thông báo tìm người có mặt tại đám cưới gia đình ông Nguyễn Đức Ngự, thôn 3B xã Việt Cường; nhà hàng Hoa Tây Bắc tại tổ 1, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Thế Phước kiểm tra khu vực cách ly số 5 tại Trường trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ, sẵn sàng cho việc thu dung, cách ly người bệnh khi bùng phát dịch. Hiện, công tác chuẩn bị các khu vực tiếp nhận, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đủ điều kiện bảo đảm cách ly với những người tiếp xúc gần với ca mắc bệnh.

Trước đó, thị xã Nghĩa Lộ đã lập barie chốt chặn, hạn chế tối đa người ra vào khu dân cư ở tổ 4, phường Tân An, là địa điểm có chuyên gia người Trung Quốc dương tính với Covid-19, đã lưu trú tại khách sạn Bảo Yến.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan