Y án sơ thẩm đối với Trang Dương Hồng và Phan Văn Hóa trong vụ giết người tại vũ trường Vân Cảnh TP Hồ Chí Minh

Ngày 12-4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác kháng nghị tăng án tử hình đối với Trang Dương Hồng, đồng thời bác kháng cáo xin giảm án và tuyên y án sơ thẩm đối với Trang Dương Hồng (Hồng "Bảy Nửa") mức án chung thân, Phan Văn Hóa (Hóa "Bảy Cạo") 12 năm tù về tội "giết người". Ðây là hai đối tượng cuối cùng liên quan vụ án mạng nghiêm trọng tại vũ trường Vân Cảnh được đưa ra xét xử.

Sự việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc làm bảo kê cho vũ trường giữa Thái Mạnh Tiến và Nguyễn Văn Nên. Biết chuyện, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 9-8-1994, Châu Phát Lai Em và Trần Kim Long (Hòa "Búa") đã lệnh cho bọn đàn em khoảng 20 tên, trong đó có Trang Dương Hồng, Phan Văn Hóa đem theo nhiều loại hung khí đến vũ trường Vân Cảnh để đánh "dằn mặt" anh Tiến. Hậu quả, anh Tiến chết ngay tại vũ trường. Khi biết anh Tiến chết, Lai Em và Hòa "Búa" đã sắp xếp cho các đối tượng này khai báo để Nguyễn Phi Hùng nhận tội thay cả bọn. Bù lại, trong quá trình Hùng đi chấp hành án tù 18 năm, bọn chúng ở ngoài phải đóng góp tiền hằng tháng để vợ Hùng lấy tiền đi thăm nuôi. Khi vụ án Năm Cam bị phanh phui, Hùng đã đứng ra tố cáo đồng bọn.

Liên quan đến vụ án này, ngày 30-10-2003, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Châu Phát Lai Em mức án tử hình, Nguyễn Văn Nên 20 năm tù, Trần Kim Long 17 năm tù. Trước đó, TAND TP Hồ Chí Minh cũng đã tuyên phạt Cao Xuân Tuấn và Lê Kim Vân cùng mức án 10 năm tù về tội "giết người". Riêng Trang Dương Hồng và Phan Văn Hóa đã bỏ trốn. Ðến đầu năm 2004 cả hai bị bắt theo lệnh truy nã, nên vụ án được tách ra xét xử riêng.

Có thể bạn quan tâm