Xứng đáng với những phần thưởng cao quý

Học viện An ninh nhân dân (ANND) tiền thân là Trường Huấn luyện Công an được thành lập ngày 25-6-1946 theo Nghị định số 215/NĐ-P2 của Chính phủ, là một trong những trường đại học đầu tiên được thành lập từ sau Cách mạng Tháng Tám thành công. Qua các giai đoạn cách mạng, nhà trường mang nhiều tên gọi khác nhau, song còn một cái tên đã trở thành danh tiếng, khắc sâu trong tâm trí của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường và có uy tín sâu rộng trong và ngoài ngành Công an . Đó là trường C500.

Những đoàn viên thanh niên Học viện An ninh Nhân dân.
Những đoàn viên thanh niên Học viện An ninh Nhân dân.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, từ một trường huấn luyện công an, đến nay Học viện ANND đã vươn lên trở thành một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của ngành và là cơ sở giáo dục trọng điểm của ngành Công an. Học viện ANND là ngôi trường duy nhất trong hệ thống các trường công an nhân dân đã đào tạo hàng chục nghìn cán bộ Công an tham gia đáp ứng yêu cầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Qua những năm tháng chiến tranh, cán bộ giáo viên, sinh viên của nhà trường đã đóng góp trí tuệ, sức lực và cả xương máu của mình cho sự nghiệp độc lập, tự do của Tổ quốc và chi viện cho chiến trường nước bạn Lào, Cam-pu-chia.

Từ năm 1969 đến nay, trường đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo 47 khóa đại học chính quy với quy mô mỗi khóa từ 500 đến 1.000 học viên, 33 khóa đại học hệ vừa làm vừa học với gần 2 vạn học viên, 24 khóa cao học với 2.644 học viên, 20 khóa đào tạo tiến sĩ với 393 nghiên cứu sinh. Không chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ cho lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Học viện ANND còn đào tạo hàng trăm cán bộ an ninh, cán bộ lãnh đạo các cấp cho Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Bộ Nội vụ Vương quốc Cam-pu-chia.

Từ mái trường C500 - Học viện ANND, hàng trăm nghìn cử nhân, hàng nghìn thạc sĩ và hàng trăm tiến sĩ đã có những đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia của đất nước, của nước bạn Lào và Cam-pu-chia. Nhiều người trong số họ đã trở thành lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo ngành Công an, các tướng lĩnh, các nhà khoa học, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, các Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT).

Ngày nay, Học viện ANND được biết đến như một cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với 15 chuyên ngành đào tạo trong đó có tám chuyên ngành nghiệp vụ an ninh, bảy chuyên ngành thuộc các lĩnh vực Tin học, Ngoại ngữ, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Luật học. Học viện ANND là cơ sở đào tạo duy nhất trong ngành Công an được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo mã ngành an ninh thông tin. Học viện ANND cũng là cơ sở duy nhất trong ngành Công an được Bộ Công an giao nhiệm vụ bồi dưỡng lãnh đạo chỉ huy cấp chiến lược của lực lượng Công an.

Trong nghiên cứu khoa học, Học viện ANND là một trong số rất ít các trường đại học trong ngành Công an được giao nhiệm vụ nghiên cứu nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ. Từ năm 1996 đến nay, Học viện đã tiến hành nghiên cứu sáu đề tài khoa học cấp nhà nước, 91 đề tài khoa học cấp Bộ và hàng trăm đề tài khoa học cấp cơ sở. Kết quả nghiên cứu khoa học của các đề tài đã đóng góp vào việc hoạch định chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, góp phần xây dựng, hoàn thiện lý luận khoa học An ninh.

Học viện ANND được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an đánh giá là một trong những trường đại học tốp đầu về phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học. Tại các kỳ thi sinh viên nghiên cứu khoa học, ô-lym-pích tin học, ngoại ngữ, các kỳ thi tìm hiểu mang tính khoa học do Bộ Công an, các ban, ngành trung ương tổ chức, học viên của Học viện đã đạt nhiều giải cao, trong đó có những giải đặc biệt.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên Học viện - thành tố cơ bản tạo nên tiềm lực của Học viện không ngừng phát triển và ngày càng lớn mạnh. Số cán bộ, giáo viên có trình độ trên đại học đến nay là hơn 60% trong tổng số cán bộ giáo viên của Học viện. Với đội ngũ cán bộ, giáo viên được đào tạo bài bản, có trình độ cao, Học viện ANND thật sự là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu trong hệ thống các trường Công an nhân dân (CAND).

Có thể nói 70 năm qua, bằng sự nỗ lực vượt bậc của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường, với sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và sự giúp đỡ của các đơn vị chức năng, Học viện ANND đã có những bước phát triển vượt bậc, vững chắc. Ghi nhận những đóng góp to lớn của Học viện cho sự nghiệp cách mạng, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng nhiều huân, huy chương, danh hiệu cao quý cho nhà trường như Huân chương Sao vàng, hai Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Độc lập, danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới...

Những thành tựu mà Học viện ANND đã xây dựng được trong 70 năm qua chính là tiền đề vững chắc, là cơ sở bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững của Học viện trong tương lai. Với mục tiêu cơ bản, xuyên suốt là phấn đấu xây dựng, phát triển Học viện ANND sớm trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của quốc gia, vươn lên ngang tầm với các cơ sở đào tạo trong khu vực và thế giới, Học viện xác định những định hướng cơ bản cho chiến lược phát triển Nhà trường trong thời gian tới là: Tiếp tục xây dựng, phát triển Học viện ANND thành cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bậc đại học, sau đại học và bồi dưỡng chức danh, bồi dưỡng nâng cao cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy cấp chiến lược trong CAND. Xây dựng Học viện ANND trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng CAND, trung tâm nghiên cứu, tổng kết, xây dựng và phát triển lý luận nghiệp vụ Công an; tham gia có hiệu quả vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong bảo vệ an ninh quốc gia. Xây dựng Học viện ANND giữ vai trò nòng cốt cho việc phát triển chung của các học viện, trường CAND; là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cho các trường CAND.

Xây dựng Học viện ANND có cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, đạt chuẩn quốc gia đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học theo chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia.

Tự hào về truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, xác định rõ vai trò, vị thế của một trường đại học hàng đầu của ngành Công an, kế thừa kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước, cán bộ, giáo viên, học viên Học viện ANND tiếp tục phấn đấu vươn lên, xây dựng Học viện trở thành trường trọng điểm quốc gia, tiến tới đạt trình độ khu vực và quốc tế, xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng.

Trung tướng, GS, TS Nguyễn Văn Ngọc
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện ANND

Có thể bạn quan tâm