Gia đình ông Nguyễn Tiến Hải nuôi 33 con lợn. Ngày 25-3, chủ hộ đã báo cho thú y cơ sở về tình hình lợn đàn ốm. Ngay sau khi có thông tin, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trạm Chăn nuôi và Thú y Phúc Yên đã tiến hành kiểm tra tại hộ ông Hải phát hiện một con lợn nái và ba con lợn thịt có trọng lượng từ 80-100 kg/con ốm, sốt cao, bỏ ăn; tai, mông tím tái.
Ngày 26-3, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm lợn gửi Trung tâm Chẩn đoán Thú y T.Ư và Chi cục Thú y vùng 1 để xét nghiệm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ngày 27-3 của Trung tâm chẩn đoán Thú y T.Ư và Chi cục Thú y vùng 1 kết luận dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Trên cơ sở kết quả xét nghiệm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp UBND TP Phúc Yên chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, UBND phường Hùng Vương thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch và phòng, chống dịch bệnh. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp chính quyền địa phương tiêu hủy 33 con lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi của hộ ông Nguyễn Tiến Hải theo đúng quy định. Tổng trọng lượng lợn tiêu hủy là 2.907 kg.
Qua kiểm tra trên địa bàn phường Hùng Vương, ngoài hộ ông Nguyễn Tiến Hải, còn có 10 hộ chăn nuôi lợn khác nuôi 146 con lợn. Hiện tại đàn lợn của 10 hộ này vẫn khỏe mạnh bình thường. TP Phúc Yên đã lập thêm hai chốt kiểm dịch cấp huyện tại địa bàn phường Đồng Xuân và xã Ngọc Thanh; phường Hùng Vương đã lập ba chốt kiểm dịch tại các vị trí cửa ngõ ra, vào địa bàn phường.
Để ngăn chặn dịch bệnh không lây lan ra các địa bàn khác, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp UBND TP Phúc Yên khoanh vùng, bao vây ổ dịch trên địa bàn phường Hùng Vương, cấp hóa chất khử trùng tiêu độc để tổ chức phun khử trùng tiêu độc một lần/ngày trong tuần đầu tiên (từ ngày 27-3) và ba lần/tuần trong ba tuần tiếp theo; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn lợn tại các hộ đang chăn nuôi; hướng dẫn các hộ áp dụng nghiêm ngặt khử trùng tiêu độc để bảo đảm an toàn.
UBND TP Phúc Yên cũng phân công cán bộ quản lý hộ nuôi lợn trên địa bàn, xử lý kịp thời tình hình dịch bệnh, tiêu thụ sản phẩm và kiểm tra, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh trên địa bàn thành phố. Tính đến thời điểm này, đây là ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trên địa bàn tỉnh.