Xuất hiện cuốn băng video mới về Bin Laden

NDO - NDĐT- Một cuốn băng video mới xuất hiện hôm qua được coi là của trùm mạng lưới khủng bố al-Qaeda Osama Bin Laden, trong đó ông này yêu cầu người Mỹ chuyển sang đạo Hồi để chấm dứt chiến tranh ở Iraq.
Xuất hiện cuốn băng video mới về Bin Laden

Đoạn trích trong cuốn băng 30 phút được phát trên đài Truyền hình al-Jazeera vào tối qua.

Các quan chức Mỹ yêu cầu giấu tên nói rằng họ tin người nói trong băng – không công khai đe dọa chống Mỹ - chính là Bin Laden. Đây là cuốn băng đầu tiên của Bin Laden xuất hiện trong ba năm qua.

Cuốn băng được công bố vào trước dịp xảy ra các vụ tấn công khủng bố nước Mỹ cách đây 6 năm (11-9-2001).

Tổng thống Mỹ George W Bush, đang dự Hội nghị APEC ở Australia nói rằng, thông điệp này cho thấy “thế giới mà chúng ta đang sống vẫn còn mối nguy hiểm. Điều quan trọng là chúng ta thể hiện sự quyết tâm để bảo vệ chính chúng ta, không cho phép al-Qaeda có nơi ẩn náu an toàn”.

Các quan chức Mỹ nghiên cứu cuốn băng nói rằng, nội dung của cuốn băng cho thấy nó có thể mới được thực hiện vào mùa hè này.

Trong đoạn băng, Osama Bin Laden ngồi đằng sau một cái bàn, mặc áo dài trắng, đội mũ tròn màu trắng và khoác bên ngoài một chiếc áo màu be.

Bộ râu của Bin Laden ngắn hơn so với lần hắn xuất hiện trong đoạn video gần đây nhất là năm 2004.

Bin Laden không đưa ra lời đe doạ công khai nào và cũng không trực tiếp kêu gọi các cuộc tấn công. Phía dưới có một thanh biểu ngữ đọc bằng tiếng Anh: “Thông điệp từ Osma Bin Laden gửi tới nhân dân Mỹ”.

Theo đoạn dịch từ băng video của một số cơ quan báo chí Mỹ, người nói trong băng không đưa ra lời đe doạ công khai nào đối với nước Mỹ và cũng không trực tiếp kêu gọi các cuộc tấn công.

Thay vào đó, Bin Laden nói với người dân Mỹ rằng họ đã thất bại trong việc thuyết phục chính phủ Mỹ ngừng phát động cuộc chiến tranh Iraq.

Bin Laden nói với công chúng Mỹ rằng, có hai cách để chấm dứt cuộc chiến ở Iraq. Một là, từ phía chúng tôi và đó là tiếp tục gia tăng giết người và chống lại các người. Hai là, loại trừ hệ thống dân chủ của Mỹ và chuyển sang đạo Hồi.

Phóng viên BBC nói rằng, cuốn băng video mới sẽ loại bỏ tin đồn bấy lâu nay cho rằng, trùm mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã chết.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, không có thông tin tin cậy về một mối đe doạ sẽ xảy ra sau khi có đoạn băng mới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tom Casey cho biết: "Tôi không nghĩ bất cứ điều gì hắn nói hoặc làm sẽ thay đổi quyết tâm của chúng ta hay quyết tâm của các đối tác quốc tế của chúng ta trong trong việc đối đầu với chủ nghĩa cực đoan".

Tuy nhiên, trong bài phát biểu tại Hội đồng quan hệ ngoại giao ở New York hôm thứ sáu, Giám đốc Cục tình báo Trung ương Mỹ Michael Hayde cảnh báo rằng, Al-Qaeda đang có âm mưu tổ chức các cuộc tấn công mới vào Mỹ.

Trong một cuốn băng công bố vào tháng 10-2004, Osama Bin Laden đe dọa sẽ tổ chức các cuộc tấn công mới vào nước Mỹ vào trước ngày bầu cử tổng thống.

Tháng bảy vừa qua, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu tăng gấp đôi tiền thưởng lên 50 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc tiêu diệt Bin Laden.