Xử nghiêm những cá nhân, tập thể có sai phạm ở Công ty Hữu nghị, Đà Nẵng

(Nhân Dân) - Chung quanh những sai phạm nghiêm trọng của nguyên giám đốc Nguyễn Lương Ðình và Ban giám đốc Công ty Hữu Nghị, tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 8 HÐND thành phố Ðà Nẵng, đông đảo cử tri rất quan tâm theo dõi, nhất là đối với việc xem xét hình thức xử lý.

Là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Công nghiệp Ðà Nẵng, Công ty Hữu Nghị (tên giao dịch HUNEXCO) được hình thành từ năm 1992 trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị thuộc ngành dệt - may của địa phương. Từ dệt - may, đến nay công ty đã chuyển dần sang sản xuất, gia công giày, hài xuất khẩu. Do  là cơ sở sản xuất luôn có số lao động 3.000 công nhân, cho nên HUNEXCO được thành phố quan tâm tạo điều kiện hoạt động, dành nhiều ưu đãi về hạ tầng, vốn.

Nhiều năm qua, doanh nghiệp này vẫn được coi là "con chim đầu đàn" của ngành công  nghiệp địa phương. Nhờ đó, tháng 5-2005, Giám đốc công ty Nguyễn Lương Ðình được đề bạt lên Phó Giám đốc Sở Công nghiệp Ðà Nẵng. Nhưng rồi từ nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo của người lao động ở HUNEXCO, qua kiểm tra của cơ quan kiểm toán Nhà nước và của Thanh tra TP Ðà Nẵng, đã phát hiện ra hàng loạt những vi phạm pháp luật nghiêm trọng ở đơn vị này...

Theo kết luận của Thanh tra: tổng số tiền vi phạm các chế độ tài chính tại HUNEXCO là hơn 100 tỷ đồng và xác định khả năng mất vốn là hơn 103 tỷ đồng, gồm: Lỗ trong ba năm (2003; 2004 và 2005) là hơn 68, 728 tỷ đồng; chi thâm vào vốn 3,621 tỷ đồng; thâm hụt vốn do thiếu công nợ nội bộ hơn 23,506 tỷ đồng; thâm hụt vốn do thiếu vật tư, giảm giá trị tồn kho hơn 7,767 tỷ đồng. Việc bảo tồn và phát triển vốn ở doanh nghiệp này không những không thực hiện được mà còn làm mất vốn của Nhà nước một cách trầm trọng... 

Qua kiểm tra kết quả tài chính của công ty trong nhiều năm đã phát hiện hàng loạt vi phạm của nguyên Giám đốc Nguyễn Lương Ðình và bộ máy lãnh đạo, quản lý công ty. Giám đốc công ty (trong nhiều năm liền) đã có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của Nhà nước; vi phạm nghiêm trọng pháp lệnh kế toán - thống kê; hạch toán công nợ khống, công nợ sai quy định; báo cáo thiếu trung thực về kết quả kinh doanh, chủ trương hạch toán vòng vèo để tránh sự kiểm soát của cơ quan quản lý, gây hậu quả làm mất vốn Nhà nước và mất khả năng thanh toán với ngân hàng, làm cho tình hình tài chính của công ty mất cân đối trầm trọng.

Giám đốc công ty đã buông lỏng công tác quản lý nói chung và công tác quản lý tài chính nói riêng, trong nhiều năm liền không chỉ đạo tiến hành tổ chức kiểm kê vật tư, hàng hóa và đối chiếu công nợ nội bộ, không kiểm soát được vật tư tiền vốn.

Do công tác quản lý vật tư, tiền vốn lỏng lẻo làm thất thoát trong quá trình sản xuất, kinh doanh (SX-KD) nhưng giám đốc công ty không có biện pháp khắc phục mà hằng năm công ty vẫn tiếp tục lập các thủ tục thu hồi vật tư để hạch toán nhằm giấu lỗ, báo cáo khống để vay ngân hàng; chi sai quy định; trốn thuế; không chấp hành trình tự thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, buông lỏng quản lý vốn đầu tư dẫn đến sai phạm trong quyết toán công trình... Ðiều đáng nói là trong khi tình hình SX-KD của công ty thua lỗ, thu nhập của người lao động rất thấp (công nhân có tháng chỉ còn 400 nghìn đồng/người, thời gian làm việc có khi kéo dài 12 giờ/ngày...) thì Ban giám đốc công ty sống rất "vương giả".

Cũng vì lẽ đó mà ở đây đã không ít lần xảy ra tình trạng công nhân phản ứng đình công nhiều lần. Trong rất nhiều đơn thư của công nhân gửi đến các cấp lãnh đạo TP Ðà Nẵng, tố cáo những biểu hiện sai trái của Ban giám đốc Công ty Hữu nghị, có phản ánh về mối quan hệ bất minh giữa công ty này với các "công ty gia đình" của lãnh đạo công ty. Nhưng đáng tiếc là vấn đề này, đến nay, vẫn còn bỏ ngỏ. Theo Chánh thanh tra TP Ðà Nẵng, Nguyễn Văn Ngọc, những sai phạm xảy ra ở Công ty Hữu Nghị là hết sức nghiêm trọng và rõ ràng đây là những hành vi cố ý.

Trong kiến nghị xử lý, Chánh Thanh tra thành phố đề nghị UBND thành phố Ðà Nẵng chỉ đạo Sở Công nghiệp tiến hành tổ chức kiểm điểm giám đốc; các phó giám đốc và các cá nhân tại công ty liên quan; xử lý theo thẩm quyền và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các cá nhân sai phạm theo quy định của pháp luật...

Chung quanh những sai phạm nghiêm trọng của nguyên giám đốc Nguyễn Lương Ðình và Ban giám đốc Công ty Hữu Nghị, tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 8 HÐND thành phố Ðà Nẵng, đông đảo cử tri rất quan tâm theo dõi, nhất là đối với việc xem xét hình thức xử lý.

Cũng tại diễn đàn này, nhiều đại biểu HÐND tỏ ý bức xúc, đặt câu hỏi, qua thanh tra, kết luận mức độ vi phạm là nghiêm trọng và cố ý, tại sao không chuyển cơ quan điều tra?

Công ty Hữu Nghị là cơ sở SX-KD có nhiều lao động. Do đó cùng với việc cần xử lý nghiêm minh theo pháp luật những sai phạm của bộ máy lãnh đạo công ty, việc quan trọng không  kém là nhanh chóng có phương án sắp xếp, củng cố lại hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động trong doanh nghiệp. Chúng tôi đồng tình với quan điểm của  Giám đốc Sở Công nghiệp Ðà Nẵng (cơ quan chủ quản) là xem xét mọi khía cạnh và tiến hành các bước đúng quy trình khi xử lý những sai phạm ở Công ty Hữu Nghị là cần thiết.

MAI TRUNG

Có thể bạn quan tâm