Xử lý ô nhiễm từ trại gà tại Tiền Giang

NDĐT - Sáng 21-11, lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang cùng các ban ngành, đoàn thể đến làm việc tại ấp 7, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành để giải quyết những bức xúc của các hộ dân nơi đây do trại nuôi gà của Công ty TNHH Thuần TTG gây ô nhiễm nghiêm trọng không khí và nguồn nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Lê Văn Hưởng (người đứng) chủ trì buổi làm việc với người dân.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Lê Văn Hưởng (người đứng) chủ trì buổi làm việc với người dân.

Từ tối 19-11 đến nay, nhiều người dân tại ấp 7, xã Tam Hiệp đã che lều ngồi canh giữ ngay ngã ba trước lối rẽ vào con đường đi vào trại nuôi gà của Công ty TNHH Thuần TTG (trại gà Thuần TTG). Người dân ngăn không cho xe vận chuyển thức ăn vào trại gà cũng như vận chuyển phân gà từ trong ra ngoài. Trước đó, trong hai ngày 15 và 16-10, các hộ dân cũng có hành động tương tự nhằm hạn chế hoạt động của trại gà trên.

Theo phản ánh của các hộ dân, trại gà Thuần TTG chuyên chăn nuôi gà lấy trứng theo mô hình chăn nuôi công nghiệp với quy mô hàng trăm nghìn con gà, đi vào hoạt động từ đầu năm 2017. Ban đầu, do số lượng chăn nuôi còn ít nên mùi hôi từ trại gà này không nghiêm trọng. Nhưng đến cuối năm 2017, do số lượng gà thả nuôi tăng lên nên tình trạng ô nhiễm rất nghiêm trọng cả không khí và nguồn nước. Trong khi không khí nồng nặc mùi hôi, thối từ phân gà thì nguồn nước thải từ chuồng trại gây ngứa cho người tiếp xúc. Cuộc sống người dân nơi đây bị đảo lộn hoàn toàn kể từ khi có trại gà này trên địa bàn.

Ông Ngô Văn Hoàng, ở ấp 7, xã Tam Hiệp có nhà nằm gần trại gà cho biết: “Mùi hôi thối từ trại gà phát tán rất dữ, xa đến 3km vẫn còn ngửi được mùi. Người già trong nhà không đi đâu được đành chấp nhận suốt ngày ngửi mùi hôi thối này. Ngoài ra, trại gà này còn bơm nước thải ra ngoài môi trường làm ô nhiễm nguồn nước. Ai lội xuống làm ruộng đều bị ngứa chịu không nổi. Tôi mới bị ngứa cách đây mấy bữa phải đi khám rồi mua thuốc. Nếu không dùng thuốc lại bị ngứa. Nếu trại gà đầu tư hoàn chỉnh xử lý môi trường thì sao có tình trạng này được”.

Ông Phạm Văn Trí, nhà ở gần trại gà, cũng nêu bức xúc: “Trại gà này trước lúc cho phép xây dựng không hề thấy họp dân. Bây giờ gây ô nhiễm nghiêm trọng mà chính quyền để mãi thế, rồi các thế hệ con cháu tôi phải chịu hay sao? Bà con chúng tôi chỉ mong chính quyền di dời trại gà này ra khỏi khu vực, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân”.

Cho đến nay, người dân đã nhiều lần gửi đơn đến các cấp chính quyền và chính quyền cũng đã nhiều lần tiếp xúc, làm việc với người dân và doanh nghiệp, nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết thấu đáo.

Doanh nghiệp hứa nhiều lần sẽ hoàn chỉnh đầu tư hệ thống xử lý môi trường, thậm chí di chuyển đàn gà đang nuôi ra ngoài, nhưng vẫn không nghiêm túc thực hiện. Không thể để tình trạng này tiếp diễn, người dân đã tự che lều bạt canh đường, không cho xe vận chuyển phân và thức ăn của doanh nghiệp vào trại gà.

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, khẳng định: “Dù rất cần doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh nhưng quan điểm của tỉnh là không lấy môi trường và sức khỏe của người dân ra đánh đổi. Việc để người dân bức xúc kéo dài như thế này thật là đáng tiếc”.

Kết thúc buổi làm việc, ông Hưởng chỉ đạo: “Từ nay đến ngày 25-11, Công ty TNHH Thuần TTG phải hoàn tất việc dời đàn gà tại trại ra khỏi địa bàn này. Ngoài ra, trại không được bơm nước thải trực tiếp từ trại ra môi trường bên ngoài. Đồng thời, Công ty không được đưa bất cứ con gà nào từ ngoài vào trại trước khi xử lý xong các vấn đề môi trường”.

Tại cuộc họp, đại diện Công ty TNHH Thuần TTG là bà Trần Thị Ngọc Tâm đã cam kết sẽ di dời đàn gà khỏi trại đến ngày 25-11 để xử lý ô nhiễm tại trại.

Quang cảnh buổi làm việc với người dân về tình trạng ô nhiễm.

Có thể bạn quan tâm