Ngày 13-4, Lãnh đạo Bộ Công an đã phản hồi “nóng” trước loạt bài điều tra “Những cung đường đen mãi lộ” đăng trên báo Tuổi trẻ các ngày 12 và 13-4. Trong điện gửi giám đốc công an các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu (do Thứ trưởng Lê Thế Tiệm ký), lãnh đạo Bộ yêu cầu “đình chỉ ngay công tác những tập thể, cá nhân mà báo phản ánh cụ thể, chi tiết có hành vi tiêu cực, nhận tiền mãi lộ của lái xe, phụ xe, chủ phương tiện”. Trong thời gian này, công an các địa phương cần kiểm điểm làm rõ và có hình thức xử lý nghiêm minh những trường hợp sai phạm, báo cáo kết quả lên lãnh đạo Bộ Công an trước 25-4. Bộ Công an chỉ đạo, những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) lợi dụng nhiệm vụ để tiêu cực, nhận tiền mãi lộ “tùy theo mức độ có thể bị xử lý hành chính, chuyển khỏi lực lượng, cho ra khỏi ngành hoặc xử lý hình sự nếu nhận tiền mãi lộ với số lượng lớn, có hệ thống”.
Trong khi báo Tuổi trẻ điều tra, phản ánh những tiêu cực của CSGT ở các tỉnh phía nam thì các đồng nghiệp báo Lao Động cũng có bài phản ánh những tiêu cực của CSGT đường thủy ở Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình... Theo nhận định của Bộ Công an, hành động của số cán bộ, chiến sĩ trên đang làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành, của lực lượng cảnh sát nhân dân, gây bức xúc và bất bình trong dư luận xã hội.
| |
* Ngày 13-4-2004, Thượng tá Nguyễn Xuân Kim (ảnh bên), Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết: Ban giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu tạm ngưng công tác đối với số cán bộ, chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ tại khu vực trạm Dầu Giây trên tuyến quốc lộ 51 và 20 mà báo Tuổi trẻ đã phản ánh trong loạt bài điều tra “Những cung đường đen mãi lộ”. Ban giám đốc yêu cầu số cán bộ, chiến sĩ này viết bản tường trình, kiểm điểm để chờ xử lý. Trước đó, ngay sau bài báo đầu tiên, ban giám đốc Công an tỉnh đã thành lập tổ kiểm tra, xác minh sự việc mà báo nêu để báo cáo ban giám đốc chậm nhất là ngày 20-4-2004.
Được biết, đến 17 giờ ngày 13-4-2004, đã có hai cán bộ CSGT là Trần Hải Long và Nguyễn Tất Thắng thuộc đội tuần tra kiểm soát Dầu Giây bị ngưng công tác (đây chính là hai CSGT làm nhiệm vụ vào rạng sáng 3-4-2004 bị phóng viên Tuổi trẻ ghi hình nhận mãi lộ và đã có hành vi rượt đuổi phóng viên).
* Ngày 14-4, trên cơ sở những thông tin mà báo Tuổi Trẻ nêu trong loạt bài “Những cung đường đen mãi lộ”, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm ngưng công tác thêm 13 CSGT liên quan đến hành vi sai phạm về quy trình nghiệp vụ hoặc có biểu hiện nhận tiền của lái xe.
Như vậy, có 15 CSGT làm nhiệm vụ tại khu vực trạm kiểm soát giao thông Dầu Giây trên tuyến quốc lộ 51 và 20 đã bị tạm ngưng công tác để viết tường trình, chờ xem xét kỷ luật. Trong đó, hai CSGT có hành vi rượt đuổi phóng viên sau khi bị quay phim, bước đầu đã thừa nhận vi phạm quy trình nghiệp vụ nhưng còn né tránh việc nhận tiền mãi lộ.
Ngày 15-4, tổ kiểm tra xác minh của Công an Đồng Nai sẽ làm việc với số CSGT bị tạm ngưng công tác để thẩm tra, làm rõ hành vi sai phạm của từng người.
Cùng ngày, Đại tá Huỳnh Văn Hoàng, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết một đoàn cán bộ thuộc Tổng cục Xây dựng lực lượng (Bộ Công an), do Phó Tổng cục trưởng Châu Văn Mẫn dẫn đầu, đã vào làm việc với Ban giám đốc Công an Đồng Nai về việc xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân CSGT nhận tiền mãi lộ. Sau Đồng Nai, đoàn sẽ tiếp tục làm việc với các tỉnh, thành phố liên quan khác.
Chiều 14-4, Thượng tá Phạm Văn Thịnh, trưởng phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết sau khi báo đăng loạt bài “Những cung đường đen mãi lộ”, ban chỉ huy phòng đã chủ động ra văn bản cho các đội CSGT yêu cầu tập thể và cá nhân tiến hành tự kiểm điểm, giải trình và báo cáo về phòng trước ngày 16-4. Trên cơ sở các bản tự kiểm điểm này, ban chỉ huy phòng sẽ cho xác minh, kiểm tra nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm.
“Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao việc báo đã phản ánh về tình trạng mãi lộ trong CSGT, cảnh tỉnh và giúp chúng tôi thường xuyên phải chủ động làm trong sạch đội ngũ”, ông Thịnh nói.
(Báo Tuổi trẻ)