Xử lý nghiêm hành vi gây rối, ảnh hưởng hoạt động của doanh nghiệp

Trong ba tuần qua, mỗi ngày có khoảng 100 người dân xóm Đông Trung Thắng, xã Nam Hồng, huyện Nam Trực (Nam Định) thường xuyên tụ tập trước cổng doanh nghiệp YAMANI (Đài Loan - Trung Quốc) làm mất an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, ảnh hưởng nghiêm trọng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài.

Từ cuối năm 2003, thực hiện Quyết định số 3508/QĐ-UB, ngày 18-12-2003 của UBND tỉnh Nam Định, huyện Nam Trực đã thu hồi 142.735 m 2 đất hai vụ lúa tại xứ đồng Trì Hoàng, xã Nam Hồng (bao gồm 4.614 m 2 đất công do xã quản lý và 138.121 m 2 đất đã giao ổn định cho 167 hộ dân ở xóm Đông Trung Thắng sử dụng theo quy định của Luật Đất đai năm 2003) để giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nam Trực tiến hành xây dựng cụm công nghiệp (CCN) Nam Hồng, đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc thu hồi đất, chi trả tiền đền bù cho các hộ dân được thực hiện theo hình thức chi trả trực tiếp, có lập phiếu chi, giấy biên nhận và cam kết "sau khi nhận tiền bồi thường sẽ bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án". Vì vậy, việc nhận tiền bồi thường, bàn giao đất thực hiện suôn sẻ.

Huyện Nam Trực bàn giao mặt bằng và các giá trị hạng mục đầu tư ở CCN Nam Hồng cho Công ty CP tàu thủy Hoàng Anh (thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy VINASHIN trước đây). Công ty CP Hoàng Anh đã nộp vào ngân sách nhà nước gần 32 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Do VINASHIN gặp khó khăn nghiêm trọng, phải cơ cấu lại, Công ty Hoàng Anh không có khả năng đầu tư, sử dụng hết diện tích đất được giao cho nên chủ động tìm đối tác, báo cáo UBND tỉnh Nam Định cho phép chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty TNHH YAMANI là doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài (Đài Loan), chuyên sản xuất sản phẩm đồ da xuất khẩu.

Theo đó, UBND tỉnh Nam Định đã thu hồi 78.147 m 2 đất trong tổng số 130.845 m 2 đất của Công ty CP Hoàng Anh để Công ty TNHH YAMANI thuê lại với hình thức không phải trả tiền thuê đất cho địa phương (thực chất là YAMANI thuê lại của Công ty Hoàng Anh).

Hiện nay, Công ty TNHH YAMANI đã đi vào hoạt động, tạo việc làm và thu nhập ổn định (3 triệu đến 4 triệu đồng/người/ tháng) cho 2.800 lao động (chủ yếu là người trong khu vực); dự kiến sẽ tuyển thêm 600 lao động trong thời gian tới.

Tuy nhiên, sự việc phát sinh phức tạp khi ngày 19-1-2014, các hộ dân xóm Đông Trung Thắng có đơn kiến nghị, sau năm 2013, Nhà nước tiếp tục đền bù, hỗ trợ đối với số diện tích đất đã thu hồi trước đó. Vì họ cho rằng "đất chỉ cho thuê đến hết năm 2013".

Huyện Nam Trực cùng các ngành chức năng của tỉnh Nam Định tổ chức ba cuộc đối thoại với đại diện các hộ dân xóm Đông Trung Thắng. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện các hộ dân, các phòng, ban chuyên môn của huyện, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Nam Trực Vũ Đức Hạnh kết luận: Việc thu hồi đất để xây dựng CCN Nam Hồng được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đến nay, các khiếu nại về việc đền bù, thu hồi đất ở CCN này không còn thời hiệu xem xét giải quyết. Xét điều kiện kinh tế -xã hội cụ thể của xóm Đông Trung Thắng hiện nay, huyện quyết định hỗ trợ an sinh (học nghề, ngoài độ tuổi lao động) cho 78 hộ gồm 255 khẩu, với tổng số tiền hơn một tỷ đồng; giao UBND xã Nam Hồng xây dựng phương án hỗ trợ xóm Đông Trung Thắng cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng với kinh phí dự trù ban đầu là 4,5 tỷ đồng.

Tuy vậy, đại diện các hộ dân không nhất trí với phương án giải quyết của huyện; tiến hành họp để thống nhất việc tổ chức tụ tập tại doanh nghiệp YAMANI, nhằm gây sức ép với tỉnh, huyện phải đáp ứng những yêu cầu không chính đáng của họ. Huyện Nam Trực thành lập tổ công tác trực tiếp xuống các hộ dân giải thích, tuyên truyền, vận động người dân hiểu đúng bản chất của sự việc, nghiêm túc chấp hành các quy định của Nhà nước, không nghe các phần tử quá khích làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh Nam Định tăng cường lực lượng cùng công an, quân sự huyện Nam Trực và xã Nam Hồng liên tục ngày đêm có mặt tại doanh nghiệp để ổn định tình hình, bảo đảm cho doanh nghiệp yên tâm sản xuất. Cơ quan chức năng đã bắt, tạm giữ hành chính bảy đối tượng để đấu tranh, phân loại. Thực tế cho thấy, có hơn 50% số hộ dân trong xóm nhất trí với chủ trương giải quyết của tỉnh, huyện, không muốn đi khiếu kiện tập trung đông người nhưng do một số người cầm đầu xúi giục, khống chế bằng "luật" của xóm "nếu ai không đi khiếu kiện thì đến khi gia đình có việc vui, buồn, dân làng sẽ không đến", cho nên liên tục từ ngày 11-6 đến nay (cứ vào khoảng đầu giờ làm việc buổi sáng và cuối giờ làm việc buổi chiều) hằng ngày, thường có khoảng 100 người dân Đông Trung Thắng tụ tập trước cổng Nhà máy YAMANI, ngăn cản không cho công nhân vào làm việc. Thậm chí nhóm người quá khích này còn tuần hành trên một số tuyến đường của xã, nhắn tin qua điện thoại đe dọa công nhân, làm mất trật tự an ninh trên địa bàn, ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và môi trường đầu tư của địa phương.

Tại buổi gặp mặt với đại diện các cơ quan báo chí trung ương, địa phương mới đây, lãnh đạo huyện Nam Trực khẳng định: Quá trình đền bù, thu hồi đất để xây dựng CCN Nam Hồng được thực hiện đúng quy định của pháp luật; không có chuyện bồi thường lần hai vì yêu cầu của các hộ dân trái với quy định của pháp luật, đây chỉ là cái cớ để một số hộ dân ở xóm Đông Trung Thắng đưa ra những yêu sách không chính đáng. Những hành vi tụ tập đông người, gây rối trước cổng doanh nghiệp YAMANI trong gần ba tuần qua là sai trái. Huyện Nam Trực quyết liệt triển khai đồng bộ, bảo đảm tuyệt đối an toàn để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường; tiếp tục tuyên truyền vận động người dân xóm Đông Trung Thắng hiểu rõ bản chất vấn đề không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo đi khiếu kiện đông người bất hợp pháp. Đồng thời, kiên quyết xử lý những đối tượng quá khích cầm đầu, những hành vi gây rối, cản trở hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài để giữ nghiêm kỷ cương, phép nước, giữ vững sự ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Có thể bạn quan tâm