Sau hành trình thuyết phục tại World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha được cộng thêm 121,17 điểm - mức tăng cao nhất trong số các đội tuyển ở kỳ xếp hạng lần này, để vươn lên dẫn đầu với 1.995,88 điểm. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 9/2013, "La Roja" trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA.
Á quân World Cup 2026 Argentina tụt xuống vị trí thứ hai, trong khi Pháp xếp thứ ba. Đội tuyển Anh vươn lên hạng tư sau khi giành vị trí thứ ba tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Các vị trí còn lại trong Top 10 lần lượt thuộc về Brazil, Morocco, Bồ Đào Nha, Bỉ, Hà Lan và Mexico.
Đáng chú ý, Morocco tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những đội tuyển hàng đầu thế giới khi lần đầu tiên vươn lên hạng 6 FIFA - thứ hạng cao nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Trong khi đó, Na Uy trở thành đội tuyển có bước tiến mạnh nhất với 12 bậc, nhờ hành trình vào tới tứ kết World Cup 2026.
Ở châu Á, Nhật Bản tiếp tục là đội tuyển có thứ hạng cao nhất khu vực, xếp trên các đại diện mạnh như Hàn Quốc, Iran, Australia và Qatar.
Đối với đội tuyển Việt Nam, chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Myanmar trong trận giao hữu quốc tế thuộc FIFA Days tháng 7 đã mang lại thêm 1,52 điểm, nâng tổng số điểm lên 1.227,20. Dù không cải thiện thứ hạng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn duy trì vị trí thứ 99 thế giới, đánh dấu lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong nhóm 100 đội tuyển mạnh nhất hành tinh.
Việc giữ vững vị trí trong Top 100 được xem là tín hiệu tích cực đối với bóng đá Việt Nam trong bối cảnh đội tuyển đang từng bước trẻ hóa lực lượng và hướng tới những mục tiêu quan trọng ở đấu trường khu vực cũng như châu lục. Thời gian qua, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang Sik, đội tuyển Việt Nam duy trì phong độ ổn định, đồng thời tích lũy thêm điểm số thông qua các trận đấu quốc tế chính thức và giao hữu.
Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn là đội tuyển có thứ hạng cao nhất khi đứng thứ 94 thế giới với 1.250,80 điểm. Khoảng cách giữa hai đội hiện còn 23,60 điểm, thấp hơn so với một số giai đoạn trước, mở ra cơ hội để đội tuyển Việt Nam tiếp tục thu hẹp cách biệt nếu đạt kết quả tích cực trong các đợt FIFA Days và các giải đấu chính thức sắp tới.
Trong khi đó, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore tiếp tục bám đuổi ở các vị trí tiếp theo của khu vực, cho thấy cuộc cạnh tranh tại Đông Nam Á ngày càng quyết liệt khi các đội tuyển đều tích cực nhập tịch cầu thủ và đầu tư nâng cao chất lượng chuyên môn.
Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hướng sự tập trung vào ASEAN Cup 2026 - giải đấu quan trọng nhất của bóng đá Đông Nam Á trong năm nay. Thành tích tại giải đấu này cùng các trận đấu quốc tế trong thời gian tới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số và thứ hạng của đội tuyển trên bảng xếp hạng FIFA.
Việc tiếp tục góp mặt trong Top 100 thế giới không chỉ khẳng định sự ổn định của đội tuyển Việt Nam trên đấu trường quốc tế mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình phân nhóm hạt giống ở các giải đấu do FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức.
Thứ hạng cao sẽ giúp đội tuyển có nhiều lợi thế hơn trong các lễ bốc thăm vòng loại World Cup, Asian Cup cũng như các giải đấu cấp châu lục khác, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho mục tiêu tiếp tục nâng tầm bóng đá Việt Nam trong những năm tới.