Tình huống giả định, ngay sau giờ ăn trưa, một số học viên có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Khi cán bộ quản lý và nhân viên y tế đến thăm khám; một nhóm học viên quá khích đã cho rằng bếp ăn không bảo đảm an toàn. Các đối tượng này đã liên tục la hét, kích động, lôi kéo đám đông gây rối, đưa ra các yêu sách vô lý, đồng thời tổ chức vượt rào bỏ trốn, gây mất an toàn nghiêm trọng tại cơ sở.
Lập tức, Ban Chỉ huy cơ sở cai nghiện ma túy số 3 đã nhanh chóng kích hoạt phương án phòng thủ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và huy động lực lượng theo đúng chức năng, nhiệm vụ nhằm khống chế tình hình, bảo đảm an toàn cho cán bộ, học viên và cơ sở vật chất.
Các bộ phận đã phối hợp nhịp nhàng quy trình xử lý khẩn cấp: Thông tin liên lạc thông suốt, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, cô lập và khống chế các đối tượng cầm đầu. Đồng thời, đơn vị phối hợp chặt chẽ lực lượng Cảnh sát cơ động tổ chức đánh chặn các đối tượng bỏ trốn, giải quyết nhanh gọn tình huống.
Cai nghiện ma túy cho người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi: Quy trình chặt chẽ, thủ tục thân thiện
Thông qua buổi diễn tập, cán bộ được rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kỹ năng phản ứng nhanh và khả năng ứng phó trước các tình huống khẩn cấp, góp phần hoàn thiện phương án phòng thủ, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.
Thượng tá Đỗ Văn Nhất, Trưởng cơ sở cai nghiện ma túy số 3 cho biết, các bộ phận tổ chức rút kinh nghiệm toàn diện, nghiêm túc chỉ ra những mặt còn hạn chế để kịp thời khắc phục; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án thực chiến nhằm nâng cao chất lượng công tác sẵn sàng chiến đấu, chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả mọi tình huống phát sinh ngay từ cơ sở.
Buổi diễn tập không chỉ nâng cao năng lực quản lý mà còn góp phần quan trọng trong việc tạo dựng môi trường giáo dục, trị liệu an toàn, thắp lên niềm tin hoàn lương và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho những người từng lầm lỡ, hướng tới một xã hội an toàn, lành mạnh và không ma túy.