Xu hướng kinh doanh trực tuyến tại Kenya

Cầm điện thoại thông minh bên tay trái, A.Nun-gi-ri gõ nhẹ vào màn hình của thiết bị bằng ngón trỏ tay phải. Nhiều người nghĩ, chàng trai 29 tuổi này đang lãng phí thời gian trên mạng xã hội, như bao người trẻ khác ở Kenya. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy.

Một trang trại nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật tại Kenya.
Một trang trại nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật tại Kenya.

Tốt nghiệp ngành sản xuất nông nghiệp, Nun-gi-ri là một trong số những người trẻ tại Kenya tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến về nông sản. Thế nên, thay vì dùng thời gian rảnh để tán gẫu trên mạng, Nun-gi-ri tập trung thu hút ngày càng nhiều nông dân "ghé thăm" trang mạng của mình, nơi có thông tin về sản xuất nông nghiệp, cũng như cơ hội tiếp thị nông sản cho nông dân.

Nun-gi-ri, cũng như nhiều người khác tại Kenya, không có vốn hay đất đai để khởi nghiệp, song đã mạnh dạn tìm lối đi riêng bằng kinh doanh nông sản trực tuyến. "Với công nghệ và internet, bạn không cần phải kiếm tiền trực tiếp từ ruộng đất. Bạn hoàn toàn có thể là địa chỉ cung cấp thông tin về nông nghiệp, hoặc tiếp thị, miễn là bạn có kiến thức và kỹ năng", Nun-gi-ri nói.

Tại Kenya thời gian qua, các doanh nhân trẻ đã sáng lập và điều hành nhiều trang mạng, nơi cung cấp các kiến thức về nông nghiệp, hay các gian hàng nông sản cho người dân. Những người trẻ này đang tích cực thu hút nông dân địa phương tham gia các hoạt động về trao đổi kiến thức, giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, mà theo họ, sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc đồng áng.

Theo G.Ma-cha-ri-a, người hiện nay đang điều hành trang mạng về nông nghiệp Mkulima Young, có nhiều cơ hội tuyệt vời dành cho giới trẻ trong lĩnh vực kinh doanh nông sản, mà không cần trực tiếp xuống đồng. Trang mạng Mkulima Young có nhiều các mục hấp dẫn, thông tin tiếp thị nông sản và kết nối giao thương hỗ trợ nông dân trên khắp châu Phi.

Cũng theo Ma-cha-ri-a, những gì mà người kinh doanh trực tuyến cần làm là xác định cụ thể những gì họ muốn, đồng thời coi nông nghiệp là một công việc nghiêm túc. "Ðể chạy một nền tảng trực tuyến phục vụ nông dân, đòi hỏi niềm đam mê với việc đồng áng, sẵn sàng đầu tư và hiểu biết về cách thức hoạt động của phương tiện truyền thông xã hội", Ma-cha-ri-a chia sẻ thêm.

Việc người trẻ tìm đến internet để kinh doanh giúp tăng thu nhập cho những lập trình viên tại Kenya, trong đó có kỹ sư B.Mơ-oan-gi, ở thủ đô Nai-rô-bi. Mơ-oan-gi cho biết, số lượng người dân sở hữu các trang mạng liên tục tăng, với nội dung chính là về nông nghiệp, thực phẩm, thể thao và du lịch. Mơ-oan-gi đang thiết kế một blog về nông nghiệp cho các nông dân trẻ trong vùng. Ðây là dự án thứ ba mà anh thực hiện chỉ trong vòng bốn tháng. Với mỗi trang, anh thu về khoảng 70 USD. Khách hàng của anh chủ yếu là những người chọn tiếp thị nông sản để khởi nghiệp.

Chi phí để duy trì một trang mạng vào khoảng từ 10 USD đến 20 USD/năm. Theo Mơ-oan-gi, đó là mức giá phù hợp với nhiều người Kenya. Chi phí internet đã giảm đáng kể ở quốc gia Ðông Phi này.

Theo B.Mơ-oa-xô, một kỹ sư của Công ty Edell IT Solution, việc kiếm tiền từ các trang mạng trực tuyến trở nên dễ dàng hơn, do số người sử dụng internet ở Kenya ngày càng tăng. Mơ-oa-xô cũng cho biết thêm, viết blog hay quay vlog cũng được thanh niên Kenya quan tâm. "Trong khi nhiều người ưu tiên thiết kế các trang mạng, thì các vi-đê-ô ngắn có tính giáo dục vẫn chưa được khai thác triệt để. Nông nghiệp là một nội dung phù hợp để sáng tạo các vi-đê-ô hướng dẫn; và người dân hoàn toàn có thể kiếm tiền từ nó", Mơ-oa-xô khẳng định.

Có thể bạn quan tâm