Xóa bỏ những định kiến và kỳ thị về người đồng tính

NDĐT- Thay đổi cách nhìn của toàn xã hội về những người đồng tính, song tính, chuyển đổi giới tính (gọi tắt theo tên tiếng Anh là LGBT) là chủ đề chính được nhắc tới tại hội thảo "Xu hướng tình dục - Vẻ đẹp của sự đa dạng" do CSAGA và Nhóm Kết nối và Chia sẻ Thông tin ICS phối hợp với UN Women (Cơ quan LHQ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ) tổ chức sáng nay, 1-8, tại Hà Nội.
Xóa bỏ những định kiến và kỳ thị về người đồng tính

LGBT, hay GLBT, là từ viết tắt của cụm từ lesbian, gay, bisexual, và transgender/transsexual people (những người đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính và chuyển đổi giới tính) trong tiếng Anh. Trong cách dùng hiện nay, LGBT muốn nói đến sự đa dạng trong tình dục và giới tính và đôi khi được dùng để chỉ người không phải là dị tính luyến ái hơn là chỉ những người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính luyến ái hoặc chuyển đổi giới tính một cách rõ ràng. Thuật ngữ này đã được chấp nhận bởi đa số trong cộng đồng LGBT và thông tin đại chúng ở hầu hết các nước nói tiếng Anh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc CSAGA, cho biết: "Hiện nay, trên thế giới còn khoảng 80 quốc gia vẫn coi tình dục đồng giới là trái pháp luật. Thế giới đã đi những bước dài trong việc bảo vệ quyền bình đẳng giới và chống kỳ thị giới. Truyền thông có vị trí rất quan trọng trong việc tuyên truyền và giúp đỡ mọi người hiểu rõ hơn về LGBT".

Cung cấp một số thông tin về LGBT, bà Suzette Mitchell, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam chia sẻ: "Các mối quan hệ và hành vi đồng tính vẫn chưa được ủng hộ, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đa dạng trong xu hướng tình dục là một thực tế của cuộc sống.”

Tại cuộc họp của Hội đồng nhân quyền về Bạo lực và phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tình dục và bình đẳng giới, 7-3-2012, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon đã nói: "Chúng ta phải giải quyết bạo lực, xoá bỏ tội phạm hoá quan hệ đồng giới, cấm phân biệt đối xử và nâng cao nhận thức của cộng đồng. Chúng ta cũng cần thường xuyên báo cáo để xác định những vi phạm được giải quyết. Tôi tin tưởng vào Hội đồng này và mọi người để thực hiện điều đó. Đã đến lúc phải hành động".

Ông còn khẳng định rằng định kiến chống lại người đồng tính là "vi phạm quyền con người" và yêu cầu tất cả các quốc gia có những biện pháp cần thiết để bảo vệ các công dân khỏi bảo lực và phân biệt đối xử do xu hướng tình dục và bản dạng giới.

Bà Vân Anh cho biết thêm, tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ngày 24-7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã đưa ra quan điểm của mình về LGBT: "Việc công nhận hay không công nhận hôn nhân đồng tính cần phải dựa trên những nghiên cứu hết sức cơ bản, những đánh giá tác động nghiêm túc trên rất nhiều khía cạnh xã hội và pháp lý như quyền tự do cá nhân, sự tương thích với văn hóa, tập quán của xã hội và gia đình Việt Nam, tính nhạy cảm, hậu quả xã hội của quy định pháp luật... Các vấn đề này đang được nghiên cứu trong quá trình chuẩn bị dự án Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi). Dù công nhận hay không công nhận hôn nhân đồng tính thì theo tôi, cũng không được tạo ra định kiến xã hội đối với cộng đồng và cá nhân người đồng tính. Đồng thời, Nhà nước cũng nên có cơ chế pháp lý để bảo vệ những lợi ích chính đáng về nhân thân, tài sản hoặc con (nếu có) giữa những người cùng giới tính có quan hệ sống chung với nhau".

Những đau khổ giấu kín phải được nói ra. Những khác biệt cần được hiểu và tôn trọng. Vì mục đích đó, Pride festival đã được tổ chức hàng năm tại tất cả các lục địa trên thế giới, bắt nguồn từ sự kiện Stonewall ngày 28-6-1969 tại New York khi những người đồng tính nam và nữ đứng lên chống lại sự đàn áp của cảnh sát. Pride từ đó ra đời để nhắc nhở mỗi người rằng chúng ta sinh ra đều có quyền bình đẳng, và yêu một con người không bao giờ là hành vi tội lỗi.

Viet Pride - một phiên bản nhỏ của Pride festival - sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 3-8 (Đêm Tự Hào: Trong Mỗi Nhịp Tim), ngày 4-8 (Ngày Tự Hào: Khác Biệt Mà Không Dị Biệt) và ngày 5-8 (Đi trong Tự Hào: Được Là Chính Mình) tại Hà Nội, với chuỗi các hoạt động đa dạng như chiếu phim, trình bày kết quả nghiên cứu, chia sẻ của người trong cuộc, giao lưu cộng đồng tại viện Goethe.

Mục tiêu của sự kiện này nhằm khuyến khích mọi người hãy tự hào với bản sắc của chính mình, tăng cường kết nối cộng đồng và tạo nên một diễn đàn gặp gỡ, giao lưu giữa các tổ chức, quỹ hợp tác phát triển, cộng đồng LGBT và những người quan tâm.

Trước thềm sự kiện Viet Pride 2012 và những động thái tích cực từ các cơ quan nhà nước trong việc đề cập đến vấn đề đồng tính trong điều chỉnh Luật Hôn Nhân Gia Đình. Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến một số ngành liên quan về việc sửa đổi, bổ sung Luật Hôn nhân và Gia đình, dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Một trong những vấn đề được quan tâm trong sửa đổi lần này là giới tính trong kết hôn và hạ thấp độ tuổi lập gia đình.

Có thể bạn quan tâm