Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đọc tại phiên tòa: Khoảng 22 giờ ngày 22-4-2015, tại Trạm thu phí km 237, cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện và kiểm tra xe ô-tô mang biển số Lào có số hiệu 5158, trên xe vận chuyển 227 bánh hê-rô-in, có tổng trọng lượng hơn 79 kg, từ nước Lào vào Lào Cai để tiêu thụ. Đây là số hê-rô-in của: Nha Ly Von Cao Hơ, trú tại Phôn Keo, huyện Vang Viên, tỉnh Viêng Chăn (Lào); Hơ Lếc, sinh năm 1992 và Hơ Ly Giê, sinh 1969, cả hai trú tại Na Lưa, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Cả ba bị cáo đều có quốc tịch Lào. Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ thêm Ma Seo Nhà, sinh 1982, quốc tịch Việt Nam, trú tại xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
Hành vi của các bị cáo nói trên là nguy hiểm, vi phạm chính sách độc quyền quản lý các chất ma túy của Nhà nước Việt Nam, gây tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội ở địa phương. Đây là vụ án có đồng phạm, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, trong đó Hơ Lếc là người đề xướng bán ma túy và thuê các đối tượng khác cùng vận chuyển ma túy đi bán nên giữ vai trò chủ mưu, còn các bị cáo khác giữ vai trò người thực hành.
Căn cứ vào hành vi, tội trạng và những chứng cứ thu thập được, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai tuyên phạt mức án tử hình đối với Hơ Lếc và mức án tù chung thân đối với Hơ Ly Giê, Nha Ly Von Cao Hơ và Ma Seo Nhà.