Xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm tại Tập đoàn Vinashin

NDĐT- Sáng 28-8, tại Hải Phòng, TAND Tối cao đã khai mạc phiên toà phúc thẩm hình sự, xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Vinashin, theo đơn kháng cáo của tám bị cáo.
Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, trong các ngày từ 27 đến 30-3, TAND TP Hải Phòng đã mở phiên toà công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy (CNTT) Việt Nam (Vinashin).

Toà đã tuyên phạt tám bị cáo 121 năm tù giam về tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; một bị cáo bị phạt ba năm tù giam tội sử dụng tài sản trái phép.

Tám trong số chín bị cáo đã có đơn kháng cáo.

Các bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt và giảm mức bồi thường thiệt hại gồm: Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc (TGĐ) Tập đoàn CNTT Việt Nam-Vinashin; Trần Văn Liêm, nguyên Trưởng ban Kiểm soát tập đoàn, nguyên Giám đốc Công ty Viễn Dương; Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần CNTT Hoàng Anh Vinashin; Đỗ Đình Côn, nguyên kế toán trưởng, Phó TGĐ Công ty Cổ phần CNTT Hoàng Anh Vinashin; Tô Nghiêm, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV CNTT Cái Lân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà; Trần Quang Vũ, nguyên TGĐ Tập đoàn Vinashin, nguyên TGĐ Công ty CNTT Nam Triệu.

Bị cáo Hoàng Gia Hiệp, nguyên Phó TGĐ Công ty tài chính TNHH Một thành viên CNTT Vinashin (VFC), Giám đốc Công ty cho thuê tài chính CNTT kháng cáo xin giảm hình phạt.

Bị cáo Trịnh Thị Hậu, nguyên TGĐ Công ty VFC kháng cáo cho rằng việc toà án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo phạm tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng là không thoả đáng.

Chủ toạ phiên toà phúc thẩm là thẩm phán Đào Thị Nga.

Sau phần khai mạc, thẩm tra lý lịch các bị cáo và công bố thành phần tham dự, buổi sáng, toà đã tiến hành thẩm vấn các bị cáo về các sai phạm trong dự án mua tàu cao tốc chở khách và ô-tô Hoa Sen của Công ty TNHH MTV vận tải Viễn Dương Vinashin.

Buổi chiều, toà tiếp tục thẩm vấn các bị cáo về những sai phạm trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện Sông Hồng (Nam Định) và dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện Cái Lân (Quảng Ninh).

Ngày mai (29-8), toà tiếp tục làm việc.

Trước đó, trong các ngày từ 27 đến 30-3, TAND TP Hải Phòng đã mở phiên toà công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Tập đoàn CNTT Việt Nam (Vinashin).

Tám bị cáo bị phạt tù về tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gồm:

Nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Vinashin Phạm Thanh Bình bị phạt 20 năm tù giam; Nguyên Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn Vinashin, nguyên Giám đốc công ty Viễn Dương Trần Văn Liêm bị phạt 19 năm tù giam; Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV CNTT Cái Lân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà Tô Nghiêm bị phạt 18 năm tù giam; Nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Anh Vinashin Nguyễn Văn Tuyên bị phạt 16 năm tù giam; Nguyên TGĐ tài chính Công ty VFC Trịnh Thị Hậu bị phạt 14 năm tù giam; Nguyên Phó TGĐ Công ty VFC, Giám đốc Công ty cho thuê tài chính CNTT Hoàng Gia Hiệp bị phạt 13 năm tù giam; Nguyên kế toán trưởng, Phó TGĐ Công ty Cổ phần CNTT Hoàng Anh Vinashin Đỗ Đình Côn bị phạt 10 năm tù giam; Nguyên TGĐ Tập đoàn Vinashin, nguyên TGĐ Công ty CNTT Nam Triệu Trần Quang Vũ bị phạt 11 năm tù giam.

Ngoài ra, các bị cáo này còn bị cấm đảm nhận chức vụ trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế trong thời hạn năm năm tính từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Dương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Cửu Long bị phạt ba năm tù giam về tội sử dụng trái phép tài sản.

Có thể bạn quan tâm