Trong hai ngày 11 và 12-8 tại TP Buôn Ma Thuột, Tòa án nhân dân tỉnh Đác Lắc đã mở bốn phiên tòa sơ thẩm xét xử bọn gây mất trật tự an ninh, phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc.
Phiên thứ nhất gồm ba bị cáo: Y Quăng Ê Căm (sinh năm 1972), Y Sơm H'môk tức Ama Sơ Ry (1958) và Y Bem Niê (1974); phiên thứ hai có một bị cáo là Y Nguyên K'đoh (1974); phiên thứ ba có ba bị cáo: Y Yăn Byă tức Ama Nong (1966), Y Hoang BKrông tức Y Phía BKrông (1973) và Y K'rếc Byă (1978); phiên thứ tư có hai bị cáo: Y Tlúp AĐrơng tức Ama Joel (1953) và Y Tân Niê tức Ama Tuyết (1947).
Từ sau sự kiện 2-2001, bọn tàn quân Fulro lưu vong ở nước ngoài do tên Ksor Kơk cầm đầu đã móc nối với một số phần tử xấu ở các tỉnh Tây Nguyên ra sức kích động, lôi kéo bà con dân tộc thiểu số tham gia tổ chức phản động với chiêu bài thành lập cái gọi là "Nhà nước Đề-ga độc lập", chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Do nhận thức sai lầm, hám lợi, các đối tượng trên đã đóng vai trò chủ chốt trong các ổ nhóm phản động; xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; kích động, lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin tham gia tổ chức "Tin Lành Đề-ga"; lôi kéo, ép buộc nhiều người vượt biên trái phép, nước ngoài; xúi giục đông người tụ tập gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Bằng những hành động nham hiểm và có tổ chức, những tên tội phạm này tìm mọi thủ đoạn phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc và sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội ở Tây Nguyên; cản trở cuộc sống bình yên của cộng đồng dân cư trên địa bàn, gây bất bình và phẫn nộ trong đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Căn cứ những hành vi tội phạm nguy hiểm và nghiêm trọng nêu trên của các bị cáo,Tòa án Nhân dân tỉnh Đác Lắc đã tuyên phạt:
Y Lúp AĐrơng 12 năm tù giam; Y Quăn Byă 11 năm tù giam; Y Hoang BKrông 10 năm tù giam; Y K'rếc Byă 8 năm tù giam; Y Kuăng Ê Căm 8 năm tù giam; Y Tân Niê 8 năm tù giam; Y Nguyên K'đoh 7 năm tù giam; Y Sơm H'môk 6 năm tù giam; Y Bem Niê 5 năm tù giam.