Xét xử 33 bị cáo trong vụ án Mỏ than Minh Tiến ở Thái Nguyên

Sáng 9/10, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa sơ thẩm 33 bị cáo trong vụ án khai thác hơn 3 triệu tấn than trái phép xảy ra tại Mỏ than Minh Tiến, huyện Đại Từ với các tội danh vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, mua bán trái phép hóa đơn-vật liệu nổ, sử dụng trái phép vật liệu nổ, lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
0:00 / 0:00
0:00
Dự kiến, phiên xét xử sơ thẩm Châu Thị Mỹ Linh và các bị cáo diễn ra trong 5 ngày.
Dự kiến, phiên xét xử sơ thẩm Châu Thị Mỹ Linh và các bị cáo diễn ra trong 5 ngày.

Theo cáo trạng, chủ mưu trong vụ án được xác định là Châu Thị Mỹ Linh, sinh năm 1970, trú tại phường Tân Sơn Nhất, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước.

Châu Thị Mỹ Linh đã chỉ đạo thuộc cấp khai thác, thỏa thuận, thống nhất, ký hợp đồng dịch vụ, chuyển nhượng trái pháp luật để Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đông Bắc Hải Dương (tỉnh Hải Dương) khai thác trái phép than tại Mỏ than Minh Tiến.

Tổng khối lượng than và khoáng sản đi kèm bị khai thác trái phép là hơn 3 triệu tấn, gấp 23,4 lần tổng sản lượng được cấp phép trong thời hạn 18 năm. Linh còn chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ, chứng từ, hóa đơn để che giấu sai phạm, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Châu Thị Mỹ Linh cũng bị cáo buộc là chủ mưu khi đồng ý cho bán “chui” gần 3 tấn thuốc nổ và gần 11 nghìn kíp nổ cho các đối tượng để khai thác than trái phép, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.

Trong vụ án này, còn có 32 bị cáo khác có liên quan, trong đó có một số cựu Giám đốc hai Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương Thái Nguyên bị cáo buộc “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.