Xét hỏi cựu Đội trưởng hải quan chống buôn lậu nhận hối lộ

NDO - Tiếp tục phiên tòa xét xử đại án buôn lậu xăng, sáng 11/11, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã xét hỏi bị cáo Ngô Văn Thụy, nguyên Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan về hành vi nhận hối lộ số tiền 832 triệu đồng từ hai đối tượng cầm đầu đường dây là Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ.
0:00 / 0:00
0:00
Bị cáo Ngô Văn Thụy tại tòa, sáng 11/11.
Bị cáo Ngô Văn Thụy tại tòa, sáng 11/11.

Tại tòa, bị cáo Ngô Văn Thụy khai bản thân không nhận tiền hối lộ để tiếp tay cho buôn lậu xăng như cáo trạng nêu. Việc Tứ và Hữu đưa tiền đến nhà bị cáo là quà Tết không đặt vấn đề giúp bỏ qua các chuyến tàu chở xăng lậu từ nước ngoài về và sau 2 đến 3 ngày bị cáo mới phát hiện số tiền trên ở trong nhà mình.

Theo bị cáo Thụy, việc mình vẫn gặp một số người sau khi lên kế hoạch bắt hàng xăng lậu không thành là để tìm hiểu thông tin trong nội bộ lộ, lọt. Trong quá trình điều tra bị cáo mới biết Tứ và Hữu là những người có vai trò quan trọng trong đường dây buôn lậu xăng với số lượng lớn.

Bị cáo Thụy thừa nhận mình có tội vì khi biết số tiền hối lộ để trong nhà nhưng không báo cáo cho tổ chức mà sử dụng vào việc riêng là vi phạm pháp luật.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Tứ và Phan Thanh Hữu đều khai nhận đến nhà Thụy biếu quà với mục đích nhờ giúp đỡ trong việc vận chuyển các tàu chở xăng nhập lậu được trót lọt.

Theo cáo trạng, trong quá trình Phan Thanh Hữu điều hành các tàu vận chuyển xăng nhập lậu về tỉnh Vĩnh Long nhận được thông tin lực lượng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đang triển khai lực lượng theo dõi để bắt giữ.

Ngay sau đó, Hữu yêu cầu Tứ tiếp cận Ngô Văn Thụy, Đội trưởng Đội 3. Ngày 25/1/2021, trong khi Thụy cùng lực lượng Đội 3 đang triển khai kế hoạch bắt các tàu mang tên Nhật Minh của Hữu đang vận chuyển xăng lậu từ thành phố Cần Thơ đi tỉnh Vĩnh Long thì Tứ tiếp cận đưa 10.000 USD cho Thụy nhưng bị từ chối.

Ngày 26/1, Tứ đến nhà riêng của Thụy tại quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh đưa 1 phong bì đựng 10.000 USD và 1 thẻ ATM có số dư tài khoản 101 triệu đồng với mục đích xin cho Hữu chở xăng lên Vĩnh Long bán cho Tứ.

Chưa yên tâm, chiều 27/1, Hữu đến nhà Thụy đưa thêm 500 triệu đồng để xin được chở xăng lậu bán cho Tứ.

Tổng số tiền mà Ngô Văn Thụy bị cáo buộc nhận hối lộ là hơn 832 triệu đồng.

Phiên tòa sẽ tạm hoãn xét xử 5 ngày và tiếp tục vào ngày 17/11.