Xem xét điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

NDO - Sáng 2/10, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 21, khóa XI. Tại Hội nghị, các Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã thống nhất điều chỉnh tổ chức “ngày hội lớn” của tuổi trẻ cả nước sang các ngày từ 14 đến 16/12/2022.
0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 21, khóa XI diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 21, khóa XI diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hội nghị diễn ra trực tiếp kết hợp trực tuyến, dưới sự điều hành của các đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cho biết, hội nghị sẽ tập trung cho ý kiến về 4 nội dung: dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; báo cáo chuyên đề Đoàn thanh niên tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Theo Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xuất phát từ yếu tố khách quan, đưa ra xin ý kiến Hội nghị để chuyển từ các ngày 11-13/12 sang 14-16/12.

Ghi nhận tại Hội nghị, 100% Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn biểu quyết tán thành việc điều chỉnh nêu trên.

Các đại biểu dự Hội nghị cũng đánh giá cao việc dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII được chuẩn bị sớm hơn so với các nhiệm kỳ trước. Dự thảo đưa ra 91 nhóm giải pháp, được biên tập ngắn gọn, rõ đầu việc, lược bỏ các nội dung diễn giải, gom thành nhóm giải pháp tương đồng…

Các đại biểu cũng cho rằng, báo cáo chuyên đề Đoàn thanh niên tham gia phòng, chống dịch Covid-19 đã thể hiện dấu ấn của tuổi trẻ cả nước trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng trên phạm vi cả nước.

Tuy nhiên, báo cáo cần làm rõ hơn màu sắc, vai trò đặc biệt, sự sáng tạo, nhạy bén, tinh thần xung kích, nghĩa cử cao đẹp… của thanh niên trên các mặt trận phòng, chống dịch Covid-19, nhất là những bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai các đội hình tình nguyện.