Xem xét chính sách để công nhân có thể tiếp cận được nhà ở xã hội

Chiều 18/5, tại Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn), đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chủ trì Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp gỡ, đối thoại với công nhân, người lao động.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp gỡ, đối thoại với công nhân, người lao động.

Tại hội nghị, công nhân Thủ đô đã gửi tới lãnh đạo thành phố nhiều câu hỏi liên quan trực tiếp tới đời sống, việc làm và đang là mối quan tâm của đông đảo người lao động, đặc biệt là vấn đề nhà ở.

Xem xét chính sách để công nhân có thể tiếp cận được nhà ở xã hội ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo Liên đoàn lao động thành phố chủ trì buổi đối thoại.

Hiện, thành phố Hà Nội mới chỉ có 3 khu công nghiệp là Thạch Thất - Quốc Oai, Thăng Long (huyện Đông Anh), Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ) có dự án nhà ở đáp ứng gần 20% nhu cầu về chỗ ở của công nhân lao động.

Các khu công nghiệp còn lại đều chưa có nhà ở cho công nhân. Do vậy khoảng hơn 80% người lao động đang phải thuê nhà trọ ở các khu dân cư.

Trong đó, một số khu nhà trọ diện tích chật hẹp, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường chưa bảo đảm, mức giá thuê trọ và tiền điện, tiền nước cao.

Xem xét chính sách để công nhân có thể tiếp cận được nhà ở xã hội ảnh 2

Người lao động kiến nghị những vấn đề quan tâm với lãnh đạo thành phố.

Người lao động Thủ đô mong muốn thành phố quan tâm tới chính sách nhà ở xã hội và thúc đẩy nhanh các dự án để người lao động sớm có nơi an cư. Cùng với đó, nhanh chóng thực hiện bảo trì, sửa chữa, bảo đảm an toàn cho người lao động đang sinh sống tại các khu nhà ở công nhân Kim Chung, Đông Anh, Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai…

Xem xét chính sách để công nhân có thể tiếp cận được nhà ở xã hội ảnh 3

Đông đảo công nhân Thủ đô tham dự buổi đối thoại.

Bên cạnh đó, công nhân Thủ đô cũng đề cập đến các chính sách liên quan đến công tác khám, chữa bệnh vào ngày chủ nhật, ngoài giờ hành chính cho người lao động có thẻ bảo hiểm y tế; bảo đảm an toàn giao thông tại các khu công nghiệp, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, các nội dung liên quan tới đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm, tư pháp; khắc phục nợ đọng bảo hiểm xã hội; chính sách đào tạo nghề cho người lao động; tạo điều kiện cho con em công nhân được học tại trường công… cũng được nhiều công nhân đề cập.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị đối thoại, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cảm ơn và ghi nhận những góp ý, kiến nghị xác đáng của công nhân lao động.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí gửi lời cảm ơn về sự đóng góp to lớn của đội ngũ công nhân lao động trong việc xây dựng, phát triển Thủ đô.

Xem xét chính sách để công nhân có thể tiếp cận được nhà ở xã hội ảnh 4

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trả lời các vấn đề người lao động quan tâm.

Quan tâm đến vấn đề nhà ở cho công nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, thành phố sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ, dự án để trong nhiệm kỳ này khởi công được một số nhà ở xã hội theo kế hoạch, chương trình 1 triệu nhà ở xã hội cho người lao động.

“Các doanh nghiệp đã tương đối sẵn sàng, thành phố mong muốn cuối năm 2023 và 2024 tập trung khởi công một số khu nhà. Hà Nội cũng sẽ có chính sách riêng để công nhân với mức lương bình quân 7 triệu đồng có thể tiếp cận được nhà ở xã hội, có tính khả thi. Thành phố đang rất quyết liệt nhưng việc này cần có thời gian nhất định, kế hoạch và lộ trình cụ thể”, đồng chí Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Chia sẻ với người lao động về những lo lắng, băn khoăn trong việc học tập của con em, đồng chí cho biết trong tháng 7/2023, Ủy ban nhân dân thành phố hy vọng sẽ hoàn thành đề án nghiên cứu định mức đơn giá tối thiểu trong giáo dục và y tế, trước mắt là giáo dục… bảo đảm quyền lợi hài hòa cho các em học sinh, con em công nhân lao động.