Xe đạp điện cũng phải chấp hành luật lệ giao thông

Thời gian gần đây, số lượng người sử dụng xe đạp điện (XÐÐ) tăng đột biến. Nguyên nhân của sự gia tăng này là do, sử dụng XÐÐ không cần bằng lái, không phải đăng ký, dễ sử dụng, tốc độ cao, chạy bằng ắc-quy cho nên không phải đổ xăng, mẫu mã đa dạng... Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi thì cũng đi kèm những vấn đề phát sinh mà nổi cộm nhất là nguy cơ mất an toàn giao thông cho chính người điều khiển XÐÐ, nhất là ở các thành phố lớn. Gần đây, xảy ra ngày càng nhiều các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đối với những người điều khiển XÐÐ.

Theo quy định, người điều khiển XÐÐ không cần giấy phép lái xe, vì vậy, họ chẳng cần phải học về Luật Giao thông đường bộ (GTÐB) như điều khiển xe gắn máy. Nhiều người điều khiển XÐÐ tốc độ chẳng kém gì xe máy trong nội đô nhưng vẫn "tư duy" phương tiện này chỉ là "xe đạp", vô tư đi vào đường một chiều, đường cấm, rẽ không ra hiệu xin đường, chẳng ngại cảnh sát giao thông (CSGT)... Phổ biến tình trạng hầu như người điều khiển XÐÐ không đội mũ bảo hiểm mặc dù điều này đã được quy định trong Luật GTÐB (sửa đổi) năm 2009, trong khi vận tốc cao nhất của phương tiện này lên tới 40 km/giờ (thậm chí là 50 km/giờ), và khi lưu thông trong thành phố thì cũng như một chiếc xe gắn máy, nếu chẳng may xảy ra tai nạn thì nguy hiểm khó lường. Nhiều học sinh, thanh niên "kẹp ba", không đội mũ bảo hiểm trên một chiếc xe chạy với tốc độ cao, lạng lách, "đánh võng" trên đường, lấn sang cả làn đường xe cơ giới, gây nguy hiểm cho chính họ và những người đi đường.

Mặc dù đã có một số quy định đối với việc sử dụng XÐÐ nhưng khi gặp các vi phạm thì lực lượng chức năng khó tạm giữ phương tiện vì không phải đăng ký cho nên không lập được biên bản. Mặt khác đối tượng vi phạm thường là học sinh phổ thông cho nên nhận thức về bảo đảm an toàn giao thông còn hạn chế. Nếu bị phạt thì các cháu viện lý do là học sinh cho nên... không có tiền nộp. Các chế tài xử lý người điều khiển XÐÐ còn bất cập, chưa đủ sức răn đe, phòng ngừa. Mức xử phạt cao nhất đối với người điều khiển XÐÐ theo Nghị định 34/2010/NÐ-CP chỉ là 200 nghìn đồng nếu không đội mũ bảo hiểm. CSGT cũng thường "ngại" xử phạt người điều khiển XÐÐ.

Theo các chuyên gia, XÐÐ có những hạn chế, nhất là hệ thống phanh chỉ an toàn khi vận hành khoảng 20 km/giờ trở xuống, ở tốc độ cao thì nguy cơ "mất phanh" rất cao. XÐÐ nhiều loại chẳng có đèn xi-nhan như xe gắn máy cho nên lúc rẽ, chuyển làn nếu không ra hiệu thì rất nguy hiểm cho người điều khiển, nhất là XÐÐ rất êm, hầu như không nghe thấy tiếng ồn khi đi trên đường. Các loại xe hiện nay thường có bánh nhỏ, tiết diện lốp nhỏ, trọng tâm lại cao do đó thường vào cua với tốc độ cao, nhất là gặp đường trơn càng dễ bị đổ. Chất lượng XÐÐ chưa được kiểm soát chặt chẽ; hàng thật hàng nhái lẫn lộn. Nhiều loại XÐÐ hiện có giá từ 10 triệu đồng trở lên, đắt bằng xe gắn máy loại thường, song nếu bị mất cắp thì hầu như chỉ biết "kêu trời" vì không có biển kiểm soát...

Càng ngày, các gia đình càng có nhu cầu trang bị XÐÐ, nhất là cho các cháu học sinh đến trường. Do vậy, gia đình, nhà trường cần tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho học sinh (đối tượng chính hiện nay sử dụng XÐÐ) nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông, nhất là cần coi XÐÐ như xe gắn máy và phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông vì sự an toàn cho chính người điều khiển và những người khác.

Ðược biết, từ ngày 16-9, CSGT thành phố Hà Nội chính thức triển khai đợt ra quân xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển XÐÐ không đội mũ bảo hiểm. Việc làm này là cần thiết và nên được duy trì thường xuyên.

Có thể bạn quan tâm