THÁI XUÂN ĐĂNG vừa tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin, Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), liền “đầu quân” cho một công ty với vị trí kỹ sư chuyên viết các hợp đồng thông minh, có mức thu nhập hằng tháng khiến nhiều người mơ ước. Đăng là cựu học sinh Trường trung học phổ thông (THPT) chuyên Lê Quý Đôn, ngôi trường có nhiệm vụ chính là đào tạo mũi nhọn cho giáo dục tỉnh Quảng Trị. Những năm học ở đây, Đăng có những thành tích rực rỡ: Giải nhì quốc gia môn Tin học năm lớp 11, Giải nhất quốc gia môn Tin học năm lớp 12; Huy chương bạc Olympic Tin học khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2019, trở thành học sinh đầu tiên của tỉnh Quảng Trị giành được vinh dự này.
Chủ nhân học bổng President của Đại học Fulbright Việt Nam Thái Việt Ý, cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, hiện là sinh viên năm thứ 2 Đại học Fulbright Việt Nam. Việt Ý từng đoạt Giải nhất cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp quốc gia năm 2023; Giải ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia 2022. Kết quả học tập của Xuân Đăng và Việt Ý góp phần làm dày thêm bảng vàng thành tích, cũng là minh chứng rõ nhất cho chiến lược đào tạo mũi nhọn đúng đắn của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Thầy giáo Nguyễn Hoài Nam, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, điểm nhấn nổi bật là chất lượng dạy và học ngày càng tăng, số lượng giải quốc gia của trường năm sau cao hơn năm trước. Năm học 2023-2024, trường có 66 trên tổng số 72 học sinh toàn tỉnh được chọn vào các đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia. Kết quả, có 40 học sinh đoạt giải gồm 1 Giải nhất, 5 Giải nhì, 19 Giải ba và 15 Giải khuyến khích. Không những đi đầu trong công tác giáo dục mũi nhọn, học sinh nhà trường còn thể hiện tốt trong các kỳ thi khác với nhiều kết quả xuất sắc thuộc tốp đầu.
Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Hương, thành quả đạt được về giáo dục mũi nhọn của tỉnh là tổng hòa của nhiều yếu tố, trước hết là sự tác động từ chính sách ưu tiên cho giáo dục và đào tạo. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ gần đây đề ra mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và đào tạo, tập trung giáo dục mũi nhọn. Từ đây, những chính sách dành cho giáo dục của tỉnh đã tạo ra động lực cho giáo dục mũi nhọn có chiến lược phát triển vững vàng. Đặc biệt, Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và chính sách khen thưởng đối với học sinh đoạt giải cao tại các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được xem là nghị quyết xây nền móng cho khát vọng vươn xa của giáo dục mũi nhọn tỉnh. Nghị quyết này nhằm giúp học sinh, phụ huynh nhận thức rõ quyền lợi của các em được tăng lên nhiều lần khi tham gia học tập tại trường chuyên; là khung để thực hiện chính sách động viên, hỗ trợ, khen thưởng thỏa đáng cho học sinh và giáo viên bồi dưỡng đạt kết quả cao tại các kỳ thi học sinh giỏi trong nước, khu vực và quốc tế. Cùng với đó là Kế hoạch số 5337/KH-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, gồm: cải tạo nhà đa năng, nhà học bộ môn; xây mới nhà làm việc bộ môn, nhà học bộ môn 3 tầng; đầu tư trang thiết bị dạy học…
Phân tích về giải pháp căn cơ để phát triển giáo dục mũi nhọn trong thời gian tới, bà Lê Thị Hương cho biết, giáo dục mũi nhọn là nhiệm vụ chung của toàn ngành, trong đó trọng tâm thực hiện nhiệm vụ này là trường chuyên. Vì vậy, cần tiếp tục hiện thực hóa sâu sắc Nghị quyết 05/ NQ-HĐND xây dựng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn trở thành cơ sở giáo dục có trách nhiệm phát hiện, bồi dưỡng học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả xuất sắc trong học tập; đạt thành tích cao tại các cuộc thi trong nước, khu vực, quốc tế. Triển khai thực hiện các đề án tăng cường cơ sở vật chất cho trường chuyên để phục vụ việc dạy, học ngày càng tốt hơn.
Những quan tâm thiết thực của tỉnh, của ngành khuyến khích không chỉ trường chuyên mà còn với các trường THPT tại các huyện, thị xã phấn đấu dạy và học chất lượng; để từng bước đưa vị thế nền giáo dục tỉnh Quảng Trị ngày càng cao hơn, góp phần phát triển quê hương, đất nước.