Xây dựng Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại non thiêng Yên Tử

Đây là thông tin được Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh công bố trong hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Lễ tưởng niệm 701 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn và khởi công xây dựng Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông vào sáng nay, 7-12 tại non thiêng Yên Tử.

Dự án xây dựng Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại non thiêng Yên Tử là dự án tâm linh trọng điểm do Ban Trị sự Phật Giáo Quảng Ninh làm chủ đầu tư với nguồn vốn xã hội hóa lên tới gần 80 tỷ đồng.

Sau hơn 5 năm khảo sát và thống nhất ý kiến của các nhà sử học, Hội đồng Nghệ thuật và các nhà sử học, các chuyên gia  đã quyết định chọn vị trí xây dựng Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông nằm trong tuyến bộ hành đá tự nhiên, từ khu vực tượng đá An Kỳ Sinh lên chùa Đồng, khu di tích Yên Tử, xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí, Quảng Ninh. Đây là nơi có vị trí bằng phẳng, nền đá vững và vị thế đẹp.  

Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh cho biết, Lịch sử ghi chép, nơi đây, khi xưa, Vua Trần Nhân Tông tu hành thường chọn tọa thiền và ngắm phong cảnh đất nước, vào những ngày trời đẹp có thể nhìn ra cửa sông Bạch Đằng.   

Nằm trong quần thể di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, khu vực xây tượng Trần Nhân Tông cùng với khu vực tượng An Kỳ Sinh giữ vai trò quan trọng trong tổng thể di tích Yên Tử. Khu vực xây dựng tượng Trần Nhân Tông có địa hình khá hiểm trở, địa thế có độ dốc lớn, vực đứng. Với cấu trúc của núi đá kết  tạo thành những phiến đá, sỏi cuội lớn xem kẽ hệ thống cây xanh là các cây Sú, Trúc tạo cho khu vực này một không gian cảnh quan đẹp và tĩnh lặng.

Khu vực xây dựng tượng Trần Nhân Tông có quy mô vừa phải, được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 2.200 m2 gồm khu vực đặt Tượng, sân hành lễ, không gian tượng An Kỳ Sinh, sân tập kết và các công trình khác.

Thượng tọa Thích Thanh  Quyết cho biết, tượng  đồng được đúc liền khối với nguyên liệu đồng nhập từ Australia, nặng hơn 100 tấn. Tượng đúc ngồi trên bệ được làm bằng  bê tông cốt thép ốp đá điêu khắc cao hơn 3 m, đài sen hơn 2 m, thân tượng đồng cao 9,9 m. Như vậy, toàn bộ tượng cao 15 m. Đây có thể được coi là tượng đồng đúc liền khối lớn nhất tại Việt Nam hiện nay

Theo Thượng tọa Thích Thanh Quyết, với tinh thần “Phật tọa dân an”, pho tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông sẽ được đúc cân đối ở tư thế ngồi, đây là trạng thái tĩnh tại, ung dung thư thái. Tượng sẽ phù hợp với bối cảnh và địa hình chung, được lấy từ bản gốc bức tượng đá đang được thờ tại Tháp tổ chùa Hoa Yên. Đây chính là bức tượng do chính con trai nhà vua là Trần Anh Tông tạc vào năm 1309, sau khi Phật Hoàng mất một năm. Diện mạo, nét mặt của tượng sẽ phải hợp nhất giữa Vua và Phật. Tượng đồng thanh thóat, có hồn, việc này cho muôn đời con cháu mai sau.

Phương pháp đúc tượng rất đặc thù kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, an toàn, nhân lực và kinh phí giảm nhiều. Biện pháp thi công đặc biệt bằng hệ thống giàn giáo hiện đại năm tầng được đầu tư 10 tỷ đồng với sự hỗ trợ của Tổng công ty lắp máy COMA. Các lò nấu đồng đặt tại hệ thống giàn giáo, hệ thống dẫn đồng sẽ chảy vào khuôn, các tầng nấu đồng được hòan thiện dần dần từng tầng một. Hiện nay, hệ thống giàn giáo cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Trong quá trình xây dựng, Hội đồng Nghệ thuật và các nhà sử học và giới chuyên môn đã tính toán việc đúc tượng tại An Kỳ Sinh sẽ không ảnh hưởng đến môi trường, giữ nguyên cảnh quan thiên nhiên, đặc biệt là giữ nguyên cảnh quan những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi.

Trong quá trình thực hiện đúc tượng, khách du lịch có thể tận mắt chiêm ngưỡng công việc đúc đồng, làm khuôn với lòng thành kính, thông qua một con đường mới khá đẹp được tạo từ An Kỳ Sinh lên chùa Đồng

Đơn vị thực hiện đúc tượng là Công ty TNHH Xây dựng Mỹ thuật Hà Nội. Khu vực xây dựng tượng Trần Nhân Tông là một phần quan trọng trong hệ thống di tích chùa tháp tại Yên tử và ở khu vực đồng bằng Bắc bộ nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng, góp phần tạo thành một quần thể Di tích lịch sử danh thắng nổi tiếng. Công trình dự kiến hòan thành vào tháng 12-2010, sẽ góp phần tôn vinh kinh đô Phật giáo Yên Tử và Phật giáo Việt Nam.

Ngày 1 tháng 11 âm lịch hằng năm, ngày nhập Niết bàn của Phật hoàng Trần Nhân Tông được Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra Nghị quyết làm ngày Đại lễ của Phật giáo Việt Nam. Ngày đại lễ sẽ được các cấp giáo hội tổ chức trang nghiêm, trọng thể khắp các tỉnh, thành hội Phật giáo trên cả nước.

Theo kế hoạch, sắp tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Quảng Ninh xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông là Danh nhân Văn hóa thế giới.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết cũng cho biết, một đơn vị đang có kế hoạch cung tiến một quả chuông đồng nặng 108 tấn, với số tiền đầu tư là 150 tỷ đồng. Nếu thực hiện, đây sẽ là quả chuông lớn nhất thế giới. 

Yên Tử là một khu di tích lịch sử danh thắng nổi tiếng của nước ta, đã từng tồn tại như một trung tâm văn hóa của nền văn minh Đại Việt trong suốt hơn 700 năm, từ đời Lý (1011) đến cuối đời Lê (1800). Đó là giai đoạn phát triển rực rỡ nhất với những trang sử hào hùng của dân tộc: thời Trần với ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông.

Tên tuổi và sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Trần Nhân Tông sau hai lần lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống Nguyên Mông thắng lợi (1285-1287). Người đã từ bỏ ngai vàng, về tu ở Yên Sơn (mang Phật danh là Điều Ngự Giác Hoàng), sáng lập ra dòng thiền Trúc Lâm và xây dựng nơi đây thành một trung tâm Phật giáo của nước Đại Việt.

Lịch sử còn để lại nơi đây nhiều di tích kiến trúc, nghệ thuật quý giá với một số lượng không nhỏ thuộc triều đại Lý, Trần, Lê. Đó là hàng chục, hàng trăm am tháp (trong đó có tháp tổ Huệ Quang, nơi giữ xá lợi của đức vua Trần Nhân Tông) và hàng nghìn di vật cổ có giá trị… đây là minh chứng sống về một thời kỳ phát triển văn hóa huy hoàng của dân tộc ta.

Có thể bạn quan tâm