Xây dựng thương hiệu trâu Bảo Yên (Lào Cai)

NDĐT- Huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã quyết định dành 7,6 tỷ đồng, trong năm năm tới, để phục tráng và xây dựng thương hiệu trâu của địa phương.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện này cho biết, trâu Bảo Yên đã được cơ quan chức năng khảo sát, đánh giá cao về trọng lượng, phẩm chất thịt và khả năng sinh sản cũng như thích ứng môi trường tự nhiên tại đây.

Những năm sáu mươi của thế kỷ trước, qua một chương trình hợp tác phát triển ngành chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa giống trâu Mura của Ấn Độ về lai tạo ở đây. Nhờ đó, đàn trâu của Bảo Yên vốn có nhiều ưu điểm, sau khi lai tạo càng đạt chất lượng cao hơn và được coi là vùng trâu giống tốt nhất các tỉnh miền núi phía Bắc. Có thời, ở đây đã xây dựng một nông trường nuôi trâu lấy sữa hàng mấy trăm con... Đến nay, Bảo Yên vẫn là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về phát triển đàn trâu. Hiện nay, toàn huyện có trên 21.000 con. Bình quân mỗi năm bà con bán ra thị trường từ 2.500 - 3.000 con, thu về khoảng 40 tỷ đồng. Thương lái từ khắp nơi đến đây để chọn mua trâu giống cũng như trâu thịt.

Dự án phục tráng và xây dựng thương hiệu trâu Bảo Yên được triển khai tại 10 xã (Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, Xuân Thượng, Xuân Hòa, Tân Dương, Thượng Hà, Điện Quan, Lương Sơn, Long Khánh, Long Phúc) với 100 con trâu đực giống, 2.000 con trâu cái sinh sản của khoảng 1.000 hộ dân. Trong đó, xây dựng thương hiệu trâu ở xã Xuân Hòa và xã Thượng Hà với 25 con trâu đực giống, 500 con trâu sinh sản của khoảng 300 hộ. Mục tiêu đề ra đạt 4% tăng đàn/năm.

Bên cạnh những nỗ lực cải thiện về giống trâu, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân áp dụng vào chăn nuôi thông qua chương trình khuyến nông, hướng dẫn quy trình chăm sóc, vỗ béo đàn trâu, đặc biệt là có chính sách khuyến khích người dân phát triển đồng cỏ, xây chuồng trại...

Có thể bạn quan tâm