Xây dựng hệ thống giao thông đường bộ khang trang, hiện đại

15 năm sau khi mở rộng địa giới hành chính Hà Nội, vóc dáng, diện mạo Thủ đô ngày càng khang trang, hiện đại và to đẹp hơn.
0:00 / 0:00
0:00
Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - ga Hà Nội.
Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - ga Hà Nội.

Hàng loạt dự án giao thông lớn đã và được triển khai thực hiện nhằm kết nối trung tâm với các vùng ngoại vi như: Đại lộ Thăng Long, cầu Nhật Tân, đường Võ Nguyên Giáp, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông... cùng nhiều tuyến đường vành đai, trục hướng tâm, cầu vượt được đầu tư, từng bước hình thành hệ thống giao thông đường bộ khép kín.

Xây dựng hệ thống giao thông đường bộ khang trang, hiện đại ảnh 1

Trục giao thông đường Võ Chí Công - cầu Nhật Tân - đường Võ Nguyên Giáp kết nối khu vực trung tâm với sân bay Nội Bài.

Đến nay, thành phố Hà Nội đã có 7 tuyến đường hướng tâm (tổng cộng 111,32 km chạy qua địa bàn), 8 tuyến quốc lộ hướng tâm (244,58 km) được hình thành và đưa vào khai thác; hoàn thành 132,26/285,46 km của 7 tuyến đường vành đai.