Xây dựng đội ngũ thầy thuốc quân y vừa "hồng", vừa "chuyên"

Cách đây 70 năm (ngày 27-5-1949), Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh ra Nghị định số 82/NĐ thành lập Phòng Quân y - Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh; trực thuộc Phòng Quân y có Quân y xá Trần Quốc Toản (còn gọi là Quân y viện Trung ương) - tiền thân của Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần).

Các bác sĩ, y sĩ Tổ quân y của Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) nhận nhiệm vụ công tác tại đảo Sinh Tồn Đông, quần đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).
Các bác sĩ, y sĩ Tổ quân y của Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) nhận nhiệm vụ công tác tại đảo Sinh Tồn Đông, quần đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

70 năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Hậu cần, Cục Quân y, các thế hệ cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ Bệnh viện đã vượt mọi khó khăn, thử thách, xây dựng đơn vị không ngừng phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của Bệnh viện là thu dung cứu chữa thương binh, bệnh binh, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe bộ đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi. Những ngày đầu thành lập, Quân y xá được biên chế 20 cán bộ, chiến sĩ, một bác sĩ, trang thiết bị y tế còn thô sơ, cơ sở chữa bệnh phải nhờ vào nhà dân. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, song cán bộ, y, bác sĩ, chiến sĩ Quân y xá đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên mọi khó khăn, thử thách, phục vụ quên mình trong việc điều trị, chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân tại chiến khu Việt Bắc và một bộ phận đảm nhiệm quân y chăm sóc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội... Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cứu nước, chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam, phía bắc của Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào và Cam-pu-chia, các thầy thuốc, các đội điều trị của Bệnh viện đã tham gia hầu hết các chiến dịch lớn, bám sát chiến trường, bám sát bộ đội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thời kỳ đổi mới, được sự quan tâm đầu tư của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần, cơ quan nghiệp vụ cấp trên, cùng sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, Bệnh viện đã có bước phát triển vượt bậc. Từ năm 2007, Bệnh viện được tiếp nhận các trang, thiết bị y tế từ nguồn vốn ODA 15 trang bị cho khu vực phòng mổ, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh và chống nhiễm khuẩn; được bổ sung cán bộ chuyên môn kỹ thuật, mở rộng quan hệ với các cơ sở y tế trong và ngoài quân đội, cả trong nước và nước ngoài; mở rộng các hình thức đào tạo và mời các thầy, chuyên gia kỹ thuật giỏi đến huấn luyện tại chỗ…

Để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng, với lưu lượng trung bình một ngày hơn 1.000 lượt bệnh nhân khám, 600 bệnh nhân điều trị nội trú, từ năm 2010, Bệnh viện được cấp trên đầu tư xây dựng lại toàn bộ và đầu tư chiều sâu với hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kỹ thuật của bệnh viện hạng 1 và điều trị, chăm sóc bệnh nhân toàn diện…

Đồng thời, Bệnh viện đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào việc chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân. Chỉ tính 10 năm trở lại đây, Bệnh viện đã chủ trì và tham gia gần 300 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đến cấp bộ, ngành; tổ chức nhiều hội nghị khoa học của bác sĩ, y tá, điều dưỡng. Nhiều đề tài nghiên cứu được báo cáo tại các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế; được ứng dụng rộng rãi, đem lại hiệu quả cao trong chẩn đoán, điều trị.

Bệnh viện coi trọng giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về phẩm chất đạo đức, nền nếp chính quy, văn hóa, văn minh trong giao tiếp, ứng xử. Đáng chú ý, trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, thầy thuốc của Bệnh viện luôn phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”.

Bên cạnh đó, Bệnh viện thường xuyên thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận trong thời kỳ mới; phối hợp các đơn vị quân và dân y trên địa bàn Hà Nội và các địa phương tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hàng chục nghìn lượt đối tượng chính sách, giảm viện phí cho các bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do địa phương phát động, nhận chăm sóc sức khỏe thường xuyên cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại quận Ba Đình, TP Hà Nội. Tổ chức thăm khám, chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các cựu chiến binh, các cháu bị nhiễm chất độc da cam làng Hữu Nghị - Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Triển khai Chương trình y tế số 12 hướng về vùng sâu, vùng xa, về cội nguồn, Bệnh viện đã giúp đỡ nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên y tế, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt đồng bào các dân tộc...

70 năm qua, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, thầy thuốc, công nhân viên, chiến sĩ của Bệnh viện luôn phấn đấu hết mình trong thực hiện nhiệm vụ cứu chữa thương binh, bệnh binh, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, chăm lo xây dựng đơn vị. Bệnh viện đã khám, cấp cứu điều trị hàng triệu lượt cán bộ, chiến sĩ, nhân dân bị thương, bị bệnh, bảo đảm sức khỏe bộ đội, bổ sung quân số cho huấn luyện và chiến đấu. Bệnh viện phấn đấu giành nhiều thành công cả trong tổng kết nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật và cứu chữa vết thương chiến tranh, hạn chế đến mức thấp nhất những tàn phế do di chứng vết thương. Bệnh viện đã tiến hành hàng chục nghìn ca mổ lớn, đạt tỷ lệ an toàn cao; tổ chức cấp cứu kịp thời, điều trị thành công hàng trăm nghìn ca bệnh nặng trả lại cuộc sống cho thương binh, bệnh binh và nhân dân...Nhiều cán bộ, thầy thuốc của Bệnh viện trưởng thành, trở thành nhà khoa học tiêu biểu, như: Giáo sư Vũ Tăng Ấm, Giáo sư, Tiến sĩ Bửu Triều, Giáo sư Phạm Cự; 41 y, bác sĩ, dược sĩ của Bệnh viện được tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong 70 năm qua, Bệnh viện Quân y 354 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý: ba Huân chương Chiến công hạng ba, hai Huân chương Chiến công hạng nhì, một Huân chương Quân công hạng nhì, hai Huân chương Quân công hạng nhất, một Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba. Đặc biệt hai lần, Bệnh viện được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân trong tình hình mới, phát huy truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quan điểm và phương châm y học của Đảng, nhiệm vụ Quân đội, của ngành Hậu cần, ngành Quân y. Bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, tiếp tục phát triển kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao; phát huy hiệu quả của các loại trang, thiết bị kỹ thuật mới, hiện đại...

Thường xuyên chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên, chiến sĩ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn kỹ thuật. Chú trọng giáo dục nâng cao y đức, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ, thầy thuốc vừa “hồng”, vừa “chuyên”, “Sáng về y đức, giỏi về y thuật”, xây dựng Bệnh viện vững mạnh toàn diện, thật sự là địa chỉ tin cậy của bộ đội và nhân dân, góp phần tô thắm phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, y đức của người thầy thuốc Quân đội trong thời kỳ mới.

Đại tá Nguyễn Ngọc Du Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng)

Có thể bạn quan tâm